Angelababy để lộ nhược điểm cơ thể vì những kiểu trang phục này

Những mẫu thiết kế với cổ rộng, khoét sâu hay dáng quai dây khiến bà xã của Huỳnh Hiểu Minh lộ xương quai xanh và xương ức, thậm chí khiến cô phô trọn sự gầy gò, thiếu sức sống.

Trở lại Làng Giải trí sau một thời gian sinh con, Angelababy vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh như thời son rỗi. Tuy nhiên thời gian gần đây, khán gỉa có thể dễ dàng nhận ra nữ diễn viên ngày càng gầy gò. Trong sự kiện gần đây nhất ngày 05/08, bà xã Huỳnh Hiểu Minh mặc bộ cánh thanh lịch với áo thun đen hở vai và cổ chữ V cùng chân váy midi trắng khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Nữ diễn viên để lộ xương quai xanh, xương ức hiện rõ. Áo màu đen và chất liệu tăm cũng khiến cơ thể Angelababy trông gầy hơn, khác hẳn với vẻ bầu bĩnh của gương mặt.

Tại một sự kiện thời trang khác gần đây, nữ diễn viên chọn bộ đầm denim với phần thân dáng corset. Với chất liệu cứng, bộ trang phục khiến Angelababy càng lộ nhược điểm hình thể, thậm chí bị lộ phần lõm ở xương ức.

Nữ diễn viên trông nhỏ bé, gầy nhom trong set đồ denim. Diện mạo ngoài đời của Angelababy bị nhận xét kém lung linh cũng vì quá gầy.

Chiếc váy liền với phần quai rộng chữ V này cũng phô vòng một kém đầy đặn của người đẹp. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Angelababy lại thường mặc đồ đen tạo hiệu ứng cơ thể càng gầy gò hơn mặc dù đây là gam màu đem đến sự sang trọng.

Với gam màu trắng, set đồ gồm áo tay bồng cách điệu, trễ vai và dáng crop top ngắn nhằm cải thiện nhược điểm gầy gò. Tuy nhiên mẫu áo này vẫn vô tình để lộ vòng một khiêm tốn khi nhìn nghiêng.

Với bộ váy khoét rộng sâu ngực, Angela Baby lộ điểm yếu của phần cổ và vòng 1 khá gầy gò, khiêm tốn.

Với những người có vóc dáng như Angelababy thì những kiểu đầm cúp ngực này có lẽ đã phản tác dụng, khiến diện mạo trông thiếu sức sống.

Sở hữu vóc dáng gầy dò nhưng Angelababy lại thường chọn mẫu trang phục có thiết kế để lộ nhiều phần cổ và thân trên vốn là nhược điểm của cô.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/angelababy-de-lo-nhuoc-diem-co-the-vi-nhung-kieu-trang-phuc-nay-d152616.html