Ấn tượng với những con số 1.000 dịp Đại lễ

(LĐO) – Điểm qua những triển lãm, lễ hội ẩm thực, tác phẩm văn học, sự kiện văn hóa… gắn với con số 1.000 nhân dịp Đại lễ mừng thủ đô Hà Nội tròn ngàn năm tuổi.

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày Khai mạc lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cùng Laodong.com.vn điểm qua những sự kiện văn hóa, hoạt động chào mừng Đại lễ gắn liền với con số 1.000 ấn tượng : 1.000 góc nhìn về Hà Nội “1.000 góc nhìn về Hà Nội” là tên cuộc triển lãm ảnh được trưng bày và bán đấu giá từ thiện, từ ngày 2 – 5.10 tại Thư viện Hà Nội. 1.000 bức ảnh trưng bày trong triển lãm là kết quả của cuộc thi ảnh “Nỗi nhớ Hà Nội” do diễn đàn nhiếp ảnh vnphoto.net cùng hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức. Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh được lựa chọn để bán đấu giá, trưng bày mô hình Khuê Văn Các ghép bằng hộp Nescafe; bức tranh Tháp Rùa Hồ Gươm ghép từ 1.000 tấm ảnh… Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động giao lưu khác giữa những thành viên, khán giả, những người yêu nhiếp ảnh và yêu Hà Nội. 1.000 cổ vật về “Văn minh lúa nước sông Hồng” Triển lãm “Văn minh lúa nước sông Hồng” do tập đoàn KAT tổ chức đã được khai mạc vào sáng ngày 26.9. Triển lãm trưng bày 1.000 cá thể rùa quý hiếm, 1.000 đồng tiền đã qua sử dụng, 1.000 nông cụ sản xuất của nhà nông…. Triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 26.9 - 15.10) tại Vườn sinh thái Đầm Bông, phố Trần Điền, Khu đô thị mới Định Công, Hà Nội. 1.000 trang sách viết về “1.000 năm Thăng Long Hà Nội” Đây là một trong những cuốn sách đã đem lại cho Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc Giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội” (giải thưởng Bùi Xuân Phái). Tác phẩm được tác giả Nguyễn Vinh Phúc bắt đầu viết từ năm 1998, với ý định ban đầu là ra mắt vào dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2008, Hà Nội mở rộng ra địa phận Hà Tây, tác giả đã bổ sung thêm những tư liệu và ảnh về mảnh đất trăm nghề. Cuốn sách dày hơn 1.000 trang, với hơn 900 chuyên mục đề cập phần lớn các vấn đề thuộc về địa lý, hành chính cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hóa... của Thăng Long - Hà Nội. Tác giả thông qua các tư liệu về thiên nhiên và xã hội để phản ánh bề dày của dải đất kinh kỳ trong nghìn năm qua, dù với bao thăng trầm song vẫn giữ vị trí trung tâm của đất nước, vẫn là nơi hội tụ tinh hoa của mọi vùng miền. Đây cũng là món quà thể hiện tình cảm, tâm huyết, sự đam mê của một người con đã dành gần trọn cuộc đời để tìm hiểu, khám phá về Hà Nội. 1.000 hương vị với “Đại tiệc nghìn năm” Đây là một hoạt động độc đáo nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và du lịch Hải Phòng lần thứ nhất năm 2010 diễn ra từ ngày 27.9 đến hết 2.10 tại Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng. Trong năm ngày tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa- thể thao phong phú và hấp dẫn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật thư pháp, hội họa, trình diễn các làng nghề, triển lãm cổ vật, biểu diễn kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống… Đặc biệt điểm nhấn của chương trình sẽ là bữa đại tiệc 1.000 hương vị dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được 24 nhà hàng, khách sạn và chi hội đầu bếp Hải Phòng đăng ký món và trực tiếp thực hiện. Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ mời sách kỷ lục Việt Nam đến ghi nhận một buổi tiệc có nhiều hương vị nhất và hình tượng con rùa bằng thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay. 1.000 bộ áo dài truyền thống cho ngày mở màn Đại lễ 1.000 bộ áo dài do hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Thủ đô là Đức Hùng và Ngân An thiết kế sẽ cống hiến cho khán giả đêm trình diễn 1.000 bộ áo dài truyền thống diễn ra vào ngày 1.10 sắp tới. Khán giả sẽ được chứng kiến một sân khấu mở với các tiết mục hoành tráng. Sân khấu trình diễn 1.000 bộ áo dài sẽ bắt đầu từ đền Ngọc Sơn ra đường Đinh Tiên Hoàng, về Tháp Bút. Quãng đường dài hơn 350m được trải chiếu hoa, viền chiếu được che bằng hàng trăm, hàng ngàn chiếc nón lá. Ngoài ra, các yếu tố phụ trợ khác như âm thanh, ánh sáng… cũng sẽ rất kỳ công và đặc biệt. Thu Hương (tổng hợp)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/an-tuong-voi-nhung-con-so-1000-dip-dai-le/14469