Ấn tượng vẻ đẹp gốm Kim Lan

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Kim Lan phối hợp với Hiệp hội gốm sứ xã Kim Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, khánh thành nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm gốm sứ Kim Lan, trao bằng xác lập kỷ lục sản phẩm gốm sứ lớn nhất Việt Nam và vinh danh các nghệ nhân làng nghề gốm sứ Kim Lan.

Tác phẩm Bình gốm Kim Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Nhật. (Ảnh Mathias)

Theo các nhà nghiên cứu về khảo cổ và lịch sử, nghề gốm ở Kim Lan đã xuất hiện từ rất lâu, khoảng hơn 1000 năm và từng có thời kỳ phát triển đến cực thịnh. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người mới biết đến Kim Lan là một ngôi làng cổ có truyền thống nghề gốm lâu đời.

Đặc biệt, làng Kim Lan có Bảo tàng gốm cổ Kim Lan do nhóm “Tìm về nguồn cội” của các cụ cao tuổi làng Kim Lan và Tiến sĩ Nishimura Masanari người Nhật Bản và người dân Kim Lan thực hiện.

Chính vì vậy, kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, nhân dân làng Kim Lan đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có giới thiệu nhiều sản phẩm gốm cổ được sưu tập và khai quật mới; với hàng trăm sản phẩm mới đặc sắc, tiêu biểu được vinh danh là tác phẩm kỷ lục lớn nhất, kỷ lục độc bản của các nghệ nhân được lựa chọn trong gần 400 hộ làm gốm tại Làng gốm cổ Kim Lan trưng bày tại Làng.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Tác phẩm "Thiên Vương khai Giang". Chóe độc bản cao 3m,15; rộng: 1m60, nặng 1.600kg của nghệ nhân Nguyễn Đức Tuấn được xác lập kỷ lục độc bản. (Ảnh: Mathias)

Tác phẩm “Cửu long ngư quần hội” của nghệ nhân Đào Việt Bình xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. (Ảnh:Mathias)

Tác phẩm bình lớn vuốt tay độc bản của Nghệ nhân Phạm Nguyên. (Ảnh: Mathias)

Mái ngói sản phẩm tiêu biểu sản xuất tại Làng Kim Lan. (Ảnh:Mathias)

Bộ ấm chén các loại, mặt hàng tiêu dùng của Nhà gốm sứ Tuấn Hoài, sản phẩm tiêu biểu sản xuất tại Làng Kim Lan. (Ảnh:Mathias)

Nghệ nhân Pham Hà, phục chế men quý “Ngọc sáp lục” thời Lý thế kỷ XI. (Ảnh:Mathias)

Tác phẩm “Hồn Việt” - Chóe lục bình bằng gốm Kim Lan, men Hoàng Thổ, đắp nổi hình rồng, phượng, xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Mathias)

Tác phẩm Nguyễn Trường Thọ - Nhà tạo mẫu khuân, cốt gốm; Mathias- Nhiếp ảnh người Đức; Quỳnh Anh - doanh nhân làng Kim Lan đang chiêm ngưỡng những tác phẩm đặc sắc và những ý tưởng kết nối đưa sản phẩm Kim Lan ra thị trường trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Hòa).

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-tuong-ve-dep-gom-kim-lan-251443.html