Ấn tượng những lễ hội đầu Xuân ở Cố đô Huế

Những ngày đầu Xuân mới năm Giáp Thìn 2024, các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều lễ hội truyền thống sôi động, hấp dẫn. Các lễ hội không những góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở vùng đất Cố đô mà còn thu hút lượng lớn người dân, du khách đến trẩy hội.

Một trong những lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức là lễ hội đền Huyền Trân khai hội vào ngày 18/2 (mùng 9 tháng Giêng) tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân nằm dưới chân núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế.

Hội vật truyền thống làng Sình Xuân Giáp Thìn 2024 thu hút hàng vạn người dân, du khách.

Với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”, lễ hội đền Huyền Trân mở đầu bằng chương trình nghệ thuật tưởng nhớ công lao của công chúa Huyền Trân - ái nữ của vua Trần Nhân Tông, người đã góp công lập nên vùng Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động như đại lễ cầu nguyện “Quốc thái dân an”; nghi lễ dâng hương. Sau nghi thức khai hội, người dân và du khách đã dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, tri ân Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân, những bậc tiền nhân có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước. Các hoạt động văn hóa, thể thao như bài chòi, biểu diễn võ cổ truyền, trình diễn thư pháp, biểu diễn trang phục áo dài… được tổ chức tại lễ hội đền Huyền Trân đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự.

Kế tiếp lễ hội đền Huyền Trân, ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại xã Phú Mậu (TP Huế) đã diễn ra hội vật truyền thống làng Sình Xuân Giáp Thìn 2024 thu hút rất đông người dân, du khách đến xem và cổ vũ. Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, hội vật truyền thống làng Sình có từ thời các chúa Nguyễn với mục đích tuyển chọn trai tráng khỏe mạnh để bảo vệ đất nước. Đến nay vật làng Sình được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Vì thế người dân ở Cố đô Huế vẫn truyền tai nhau câu ca “Dù ai đi đó đi đây, ngày mười hội vật nhớ quay về Sình”.

“Ngày nay vật làng Sình được tổ chức theo hướng hiện đại kết hợp với truyền thống. Các đô vật lên sới tranh tài theo lứa tuổi thiếu niên và thanh niên. Nếu người nào vật cho đối phương “lấm lưng, trắng bụng” sẽ giành chiến thắng. Ngoài tinh thần thượng võ, hội vật làng Sình còn mục đích cầu mong cho dân làng năm mới mạnh khỏe, may mắn, nhiều thắng lợi. Bên cạnh hội vật, địa phương còn tổ chức các gian hàng lưu niệm như hoa giấy, tranh làng Sình... để phục vụ du khách vui Xuân trẩy hội”, ông Nguyễn Văn Trai cho hay.

Vào đầu Xuân Giáp Thìn, hội vật truyền thống tại làng Thủ Lễ ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) tưng bừng khai hội và thu hút đông đảo người dân, du khách về dự, cổ vũ. Hội vật là hoạt động văn hóa, thể thao thường niên không thể thiếu mỗi độ Xuân về của người dân huyện Quảng Điền. Trước khi hội vật khai mạc, các vị tộc trưởng trong làng tiến hành phần lễ nghi tôn nghiêm ngay trong nội điện khu đình làng Thủ Lễ. Tiếp đó, hội vật khai sới, mở màn bằng màn biểu diễn của hai đô vật cao niên trong làng. Tiếp đến là màn biểu diễn các thế vật đẹp của 2 đôi nam và nữ chuyên nghiệp và sau cùng là phần tranh tài gay cấn, hấp dẫn của gần 100 đô vật nam, nữ để tìm ra người thắng giải ở mỗi nội dung trên nguyên tắc luật thi đấu vật dân tộc. Theo các bậc cao niên ở làng Thủ Lễ, trải qua hàng trăm năm, đến nay hội vật tại địa phương vẫn được duy trì nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho bộ môn vật của tỉnh Thừa Thiên Huế và của cả nước nói chung. Từ sới vật này đã xuất hiện nhiều đô vật đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/an-tuong-nhung-le-hoi-dau-xuan-o-co-do-hue-i723238/