Ấn tượng các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Nhiều hoạt động ấn tượng nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, đã được diễn ra trong ngày 14/12 tại tỉnh Kon Tum (Việt Nam).

Theo đó, ngày 14/12, nhiều hoạt động chung nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào – Campuchia, đã được tổ chức tại khu vực biên giới chung 3 nước (tỉnh Kon Tum/Việt Nam, tỉnh Attapeu/Lào và tỉnh Ratanakiri/Campuchia).

 Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới.

Trong sáng 14/12, chương trình chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn Lào và Campuchia tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới.

Khu vực cột mốc biên giới chung của ba nước, đặt tại tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu (Lào) và Ratanakiri (Campuchia). Tại đây diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Giao lưu, như: Chào, tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới ba nước…

Ngoài ra, còn có hoạt động diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước, khánh thành nhà văn hóa; thăm và tặng quà các cháu học sinh. Chiều 14/12 diễn ra cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Ba đoàn đại biểu của 3 nước chứng kiến và quan sát diễn tập, gồm: Đoàn đại biểu Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Lào do đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Campuchia do đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

 Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), cùng đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) bước vào thao trường diễn tập quân y chung.

Đại tướng Phan Văn Giang (giữa), cùng đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và đại tướng Tea Seiha (phải) bước vào thao trường diễn tập quân y chung.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, lực lượng quân y ba nước tổ chức diễn tập chung, phối hợp cùng lực lượng y tế địa phương cứu chữa nạn nhân do thảm họa động đất nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng, sẵn sàng tham gia cứu trợ y tế trên phạm vi khu vực và thế giới khi có yêu cầu.

Các khoa mục diễn tập gồm: Chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực binh tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt (được triển khai tại bãi đất trống, thuận tiện đường giao thông, cách địa điểm cứu hộ, cứu nạn khoảng 500m), vận chuyển nạn nhân nặng về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng (bãi đáp trực thăng cách trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt 500m).

 Theo ghi nhận, hàng loạt xe cứu thương chở người gặp nạn đến khu vực trạm cấp cứu nạn nhân.

Theo ghi nhận, hàng loạt xe cứu thương chở người gặp nạn đến khu vực trạm cấp cứu nạn nhân.

 Các bệnh nhân nặng được di chuyển nhanh chóng từ xe cứu thương xuống.

Các bệnh nhân nặng được di chuyển nhanh chóng từ xe cứu thương xuống.

 Tất cả các chiến sỹ quân y đều làm việc rất khẩn trương.

Tất cả các chiến sỹ quân y đều làm việc rất khẩn trương.

 Sau khi thực binh tiếp nhận sẽ phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt.

Sau khi thực binh tiếp nhận sẽ phân loại, cấp cứu, điều trị tại trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt.

 Các chiến sĩ dìu người bị thương vào trạm.

Các chiến sĩ dìu người bị thương vào trạm.

 Cách trạm khoảng 500m là bãi đạp trực thăng hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng.

Cách trạm khoảng 500m là bãi đạp trực thăng hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng.

 Quân y của 3 nước nhanh chóng di chuyển người bị thương nặng ra trực thăng.

Quân y của 3 nước nhanh chóng di chuyển người bị thương nặng ra trực thăng.

 Diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước tại ngã ba Trạm thu phí Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước tại ngã ba Trạm thu phí Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

 Ngoài ra, ba Bộ trưởng và đại biểu 3 đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum).

Ngoài ra, ba Bộ trưởng và đại biểu 3 đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum).

 Học sinh, giáo viên Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum) đón chào Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia

Học sinh, giáo viên Trường tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, KonTum) đón chào Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia

 Ba Bộ trưởng và đại biểu 3 đoàn cũng đã đến khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia ở thôn Tà Ka (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum).

Ba Bộ trưởng và đại biểu 3 đoàn cũng đã đến khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia ở thôn Tà Ka (xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi, Kon Tum).

Quang Hùng - Nguyễn Hường

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/an-tuong-cac-hoat-dong-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam--lao--campuchia-post276583.html