Án tử hình cho kẻ giết ông chủ cướp tài sản

Sáng 19/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Trần Hữu Dũng (SN 1981, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân là Nguyễn Văn Sơn (SN 1970, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, Dũng nợ tiền và có hai tiền án từ năm 2003. Dũng và Sơn quen nhau từ trước, hiểu được hoàn cảnh khó khăn Sơn đã cho Dũng đi cùng nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ. Biết Sơn làm nghề buôn bán trâu chắc chắn có tiền Dũng nảy sinh ý đồ giết Sơn để lấy tiền trả nợ.

Đối tượng Dũng tại tòa

Ngày 24/5/2017, Sơn cùng Dũng đi mua trâu. Lúc này Dũng đã thủ sẵn con dao trong người. Đến nhà ông Lô Văn Tâm (thôn Nhơn Tài, xã Cẩm Sơn) Anh Sơn thống nhất mua con trâu của ông Tâm với giá 21,5 triệu đồng. Sau khi thống nhất mua trâu xong hai người quay trở về, khi qua đoạn đường vắng Dũng rút dao thủ sẵn trong người đâm vào Sơn nhiều nhát khiến Sợn gục tại trỗ. Thấy nạn nhân gục xuống Dũng móc lấy đi tiền và điện thoại của Sơn hơn 3 triệu, chưa dừng lại ở đó, Dũng quay lại nhà ông Tâm nói rằng Sơn bị tai nạn cần tiền nên lấy lại 19 triệu đã đặt cọc.

Nhận được thông tin về một vụ việc giết người cướp tài sản, công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh phối hợp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn công an đã tóm gọn đối tượng Dũng.

Tại tòa, Dũng cúi đầu nhận tội mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trần Hữu Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Dũng mức án Tử hình đối với hành vi Giết người, 6 năm tù về tội Chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù tội Cướp tài sản tổng hợp hình phạt là Tử hình.

Lộc Xanh 

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/an-tu-hinh-cho-ke-giet-ong-chu-cuop-tai-san-a43078.html