An toàn giao thông cho học sinh

Thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra với các lỗi vi phạm như: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở số người quá quy định... Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, chín tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt trên 4.500 trường hợp vi phạm ở người điều khiển phương tiện dưới 18 tuổi, trong đó độ tuổi dưới 16 tuổi có trên 800 trường hợp.

Trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì phối hợp với lực lượng CSGT, Công an thành phố tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định cho học sinh khi tham gia giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.

Ông Ngô Văn Tân- Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT, ngoài nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định điều khiển; thường xuyên nhắc nhở con, em tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người khác.

Thành phố Việt Trì là khu vực đông dân cư, mật độ tham gia giao thông lớn, nhất là vào khung giờ cao điểm trùng với thời gian tan học ở các trường nên rất dễ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Theo quy định, học sinh bậc THPT chưa đủ 18 tuổi, chỉ được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện và xe máy dưới 50cc. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều em vẫn điều khiển xe mô tô đi học. Mới đây, trong đợt ra quân tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT, Công an thành phố Việt Trì đã tiến hành xử phạt 132 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền trên 15 triệu đồng, cảnh cáo 85 trường hợp, tạm giữ 102 xe, 30 giấy phép lái xe. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là học sinh THPT trên địa bàn với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, không gắn biển số, không có giấy tờ đăng ký xe cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích từ 50cc trở lên...

Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt các trường hợp vi phạm TTATGT, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hơn 60 buổi nói chuyện trực tiếp cho học sinh theo chuyên đề về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và tổ chức tuyên truyền điểm cấp tỉnh về TTATGT tại 10 trường phổ thông, triển khai giảng dạy bộ tài liệu “ATGT cho nụ cười ngày mai” đến 100% các trường THCS và THPT, tổ chức đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động “Tháng an toàn giao thông”, lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông - Yên lòng cha mẹ - Vững bước tương lai”; phối hợp các cơ sở giáo dục, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hieenj tốt các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; lồng ghép giáo dục ATGT thông qua giảng dạy các bộ môn văn hóa, hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp và ký cam kết không vi phạm TTATGT cho 100% học sinh, tập thể cán bộ, giáo viên các trường.

Để bảo đảm ATGT cho các em học sinh, thời gian tới, các trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung giáo dục ATGT vào giảng dạy; tăng cường trách nhiệm của lực lượng bảo vệ nhà trường, kiểm soát hành vi và phương tiện đi lại của học sinh, đồng thời yêu cầu cha mẹ học sinh không giao mô tô, xe máy cho con khi chưa đủ tuổi theo quy định. Lực lượng CSGT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, duy trì việc gửi thông báo các trường hợp học sinh vi phạm cho nhà trường để có hình thức xử lý nghiêm khắc. Cùng với đó, các bậc phụ huynh cũng cần gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định về ATGT và phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giám sát học sinh khi đi xe máy, xe đạp điện tới trường, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia giao thông.

Hà Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh/188201.htm