Án Tây-Luật Ta: Tấn công người yêu vì…giống diễn viên phim người lớn

Cho rằng bạn trai giống với diễn viên trong một bộ phim 'tươi mát', cô gái đã dùng hung khí tấn công anh này…

Án Tây:

Đang xem phim bỗng “bỏ của chạy lấy người”

Câu chuyện xảy ra ở thành phố Albuquerque nước Mỹ khi cô gái trẻ 20 tuổi Amanda Moya đến nhà bạn trai của mình chơi. Lúc ấy vào khoảng 10h30 sáng, Amanda được mọi người trong nhà nhờ trông cậu em bé bỏng mới 8 tháng tuổi, một công việc chán ngắt mà cô chả bao giờ thích. Thấy cậu em ngủ say, và nghĩ rằng mọi người trong nhà sắp về, Amanda để em vào cũi và chạy sang nhà bạn trai của mình.

Ở nhà cậu bạn trai, đôi bạn trẻ bật một băng phim “tươi mát” và bất chợt Amanda cho rằng diễn viên trong bộ phim ấy chính là anh bạn trai của mình. Quả thật khuôn mặt của 2 người rất giống nhau. Và thế là cãi vã nổ ra. Anh chàng “diễn viên bất đắc dĩ” chối đây đẩy còn Amanda càng tức tối cho rằng người yêu của mình đã đóng phim “tươi mát” cùng với cô diễn viên hấp dẫn trên tivi. Và thế là Amanda giận điên người, chạy xuống lấy con dao trong bếp và lao vào bạn trai của mình. Anh chàng “diễn viên” không kịp tránh và bị đâm một nhát vào mặt. Không những thế Amanda còn cắn vào lưng người yêu trước khi anh ra chạy kịp ra khỏi nhà và thoát khỏi sự điên loạn của người bạn gái trong cơn tức giận.

Những người đi đường hôm đó nhìn thấy cảnh một chàng trai trẻ trên người mặc độc chiếc quần soóc ngắn, tay cầm điện thoại và vừa chạy vừa hò hét không ngừng. Phía sau anh một đoạn là một cô gái trẻ cầm dao la hét chạy đuổi theo. Chàng “diễn viên” gọi cho cảnh sát 911 cầu cứu và nói rằng cô bạn gái của mình cầm dao liên tục đâm về phía mình và thậm chí còn kề dao dưới cổ họng của anh ta. Mặt của chàng trai ấy chảy máu và cứ thế chạy trên được phố chân không giày không dép. Dù không biết chính xác chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe lời cầu cứu khẩn cấp của chàng trai trẻ, cảnh sát nói với anh ta hãy cứ chạy thật nhanh, cố gắng tìm một cửa hàng hay một nơi đông đúc nhiều người và trốn vào đó. Thật may mắn anh ta đã kịp vơ lấy điện thoại theo người để gọi được cho cảnh sát đến giúp đỡ.

Cảnh sát đã đến kịp và tóm gọn cô bạn gái đầy hung hăng trước khi có thêm thương tích trên người chàng “diễn viên bất đắc dĩ” ấy. Amanda Moya đã bị kết tội hành hung người khác vì những thương tích mà cô gái trẻ đã gây ra cho bạn trai mình. Không những thế, người ta còn phát hiện ra cậu em trai bị bỏ mặc ở nhà một mình và rất có thể Amanda còn phải chịu thêm tội ngược đãi trẻ em. Sau khi bị bắt, Amanda rất hối hận về những bồng bột của mình và những thương tích của mình gây ra cho người yêu bởi một lý do mà sau này nghĩ lại, chính cô cũng phải thấy thật “ngớ ngẩn và ngu ngốc”. Nhưng đến lúc đó thì tất cả đều đã quá muộn.

Chân dung cô gái hung hăng tấn công bạn trai.

Luật Ta:

Chỉ xử lý hình sự nếu nạn nhân yêu cầu

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 của nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe của người khác đều sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Tham chiếu với quy định của pháp luật hình sự, hành vi tấn công bạn trai bằng hung khí của Amanda Moya có đầy đủ dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích. Cố ý gây thương tích được hiểu là hành vi dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác gây tổn thương cơ thể cho người khác (như chém đứt tay, đánh gãy xương…).

Hành vi khách quan của tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự, thể hiện sự nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của người phạm tội mong muốn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; hậu quả của tội phạm này thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể (mất sức lao động) từ 01% trở lên; tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội của tội phạm.

Người thực hiện hành vi với lỗi cố ý, có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Người thực hiện biết rõ mức độ nguy hiểm của hành vi mà mình gây ra, nhận thức rõ hành vi đó có thể gây tổn hại đến thân thể người khác và nhìn thấy trước hậu quả làm tổn thương đến thân thể, sức khỏe người bị hại.

Trong vụ án trên, Amanda đã có hành vi tác động đến thân thể của bạn trai: Đâm một nhát vào mặt, cắn vào lưng anh này. Sau khi anh bạn trai bỏ chạy, Amanda còn cầm dao la hét chạy đuổi theo ra ngoài đường phố…Hành vi này khiến nạn nhân bị thương, bị tổn hại đến sức khỏe và tinh thần. Đáng nói là hành vi của cô ta chỉ bị ngăn chặn sau khi có sự can thiệp của cảnh sát.

Về hình thức, hành vi cố ý gây thương tích cũng giống hành vi của tội giết người, nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm thấp hơn nên nó chỉ làm cho nạn nhân bị thương hoặc bị tổn hại đến sức khỏe chứ không làm cho nạn nhân bị chết.

Để có chế tài xử lý cụ thể, cảnh sát phải tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân. Nếu kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên, cảnh sát có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Amanda về tội Cố ý gây thương tích. Kể cả khi tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân dưới 11% thì Amanda vẫn có thể bị xử lý về tội này do cô ta đã dùng dao tấn công nạn nhân (căn cứ là điểm a “Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tuy nhiên, hành vi cố ý gây thương tích của Amanda chỉ có thể bị xử lý nếu có đơn yêu cầu khởi tố của nạn nhân.

Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, Amanda còn có thể bị xem xét xử lý hành vi bỏ mặc trẻ em. Được người thân nhờ trông cậu em mới 8 tháng tuổi, Amanda đã để em vào cũi ngủ và chạy sang nhà bạn trai, sau đó gây ra vụ hành hung trên.

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Trẻ em 2016, bỏ rơi trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Với hành vi cố ý bỏ mặc em trai, Amanda có thể bị xử phạt theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Lưu ý là chỉ trường hợp người mẹ có hành vi bỏ rơi con mình mới sinh thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ.

Ánh Dương (Thực hiện)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-tay-luat-ta-tan-cong-nguoi-yeu-vigiong-dien-vien-tuoi-mat-a662972.html