An Phú đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2023 là năm 'bản lề' của nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và thành quả đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tăng cường đoàn kết

Năm 2022, huyện An Phú đã nỗ lực vượt khó để thực hiện đạt và vượt tất cả 21 chỉ tiêu phát triển KTXH; vận động Quỹ Vì người nghèo gần 20 tỷ đồng để hỗ trợ cất, sửa chữa nhà, khám bệnh miễn phí, trợ giúp khó khăn đột xuất... Từ năm 2021 đến cuối năm 2022, huyện vận động xây dựng hoàn thành 75 căn nhà Đại đoàn kết và đang trong giai đoạn hoàn thiện 20 căn nhà tại xã Đa Phước.

Việc xây dựng 95 căn nhà Đại đoàn kết bố trí dân vào ở (không được sang bán, cầm cố) nhằm tạo điều kiện cho bà con nghèo được an cư lạc nghiệp. “Những hộ dân này nếu làm ăn khấm khá có thể giao nhà lại cho những hộ nghèo khác để bà con có nơi sinh sống. Đây là cách làm mới của huyện An Phú. Từ 95 căn nhà đã và đang hoàn thiện, huyện An Phú tạo được niềm tin rất lớn từ người dân và doanh nghiệp, các nhà tài trợ” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp thông tin.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Đa Phước

Tinh thần đoàn kết nội bộ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối ý Đảng, lòng dân, tạo nên thắng lợi trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đóng góp phát triển KTXH ở địa phương. Những năm qua, Đảng bộ huyện An Phú luôn nêu cao truyền thống đoàn kết từ Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các cấp, ngành, địa phương và nhân dân.

Tập trung năm “bản lề”

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện An Phú lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đến thời điểm này, huyện An Phú đã cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nghị quyết của cả nhiệm kỳ; năm 2023 quyết tâm nâng mức các chỉ tiêu.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, An Phú đã đặt ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao, trong đó giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện. Nhất là, đoàn kết tạo niềm tin thu hút các nguồn lực, nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh giúp An Phú vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Quốc lộ 91C hiện hữu tuy đã được nâng cấp nhưng còn chật hẹp, với mật độ giao thông cao, ảnh hưởng đến quá trình giao thương, đi lại của người dân. UBND huyện An Phú đề xuất UBND tỉnh có tờ trình, đề nghị Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ xem xét nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C (từ cầu Cồn Tiên đến thị trấn Long Bình). Đồng thời, đã báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận chỉ đạo các sở, ngành tổ chức khảo sát mở tuyến đường nối Cửa khẩu quốc gia Long Bình (huyện An Phú) với Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).

Nếu tuyến giao thông này triển khai sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thúc đẩy 3 xã bờ Đông sông Hậu của huyện An Phú (Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Phú Hữu) phát triển. UBND huyện An Phú đã trao đổi với các sở, ngành để trình UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu An Phú - Vĩnh Lộc bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2031.

Huyện An Phú đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các tuyến dân cư ở xã Quốc Thái để bố trí những hộ dân sống trên làng bè xã Khánh An. Tuyến dân cư này đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành xây dựng, dự kiến năm 2023 sẽ khởi động. Ngoài ra, còn nhiều dự án đầu tư công (công viên huyện, cầu, đường…) tạo diện mạo mới để thu hút đầu tư phát triển địa phương.

Về văn hóa - xã hội, huyện An Phú tập trung nâng chất các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao; lĩnh vực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. “Chúng tôi nghĩ rằng, cần nâng chất giáo dục để tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Huyện đã có những giải pháp vừa tập trung phát triển chất lượng, giáo dục phẩm chất đạo đức, vừa đầu tư cơ sở vật chất để các trường đảm bảo điều kiện dạy và học” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp nhấn mạnh.

Là địa bàn biên giới, huyện An Phú tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng - an ninh. Duy trì, giữ vững mối quan hệ hợp tác với 3 huyện giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần giữ vững ổn định, tạo nền tảng phát triển.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện An Phú tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tội phạm hình sự, kinh tế, xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Việc giữ vững ổn định biên giới, đảm bảo quốc phòng - an ninh là nền tảng vững chắc để phát triển KTXH.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức đề nghị UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo theo đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. Nâng chất hoạt động giám sát, phản biện, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển KTXH và chấp hành các chủ trương của Đảng, nhà nước.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-phu-doan-ket-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-a354882.html