Án mạng tại vũ trường Xe Lôi Club

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây án và nạn nhân đều nằm trong băng nhóm xã hội đen

Đại tá Nguyễn Minh Kha- Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vào lúc 2h20’ rạng sáng 8/2 (tức mùng 6 Tết) tại vũ trường Xe Lôi Club Cần Thơ thuộc khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ án mạng làm chết 1 người. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Thiện trú tại số 73/16/20 đường Nguyễn Trãi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hiện hung thủ đã bị bắt. Hung thủ là Đàm Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1989) trú tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Qua điều tra ban đầu cho thấy cả 2 đối tượng trên đều nằm trong băng nhóm xã hội đen và đã có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi vào vũ trường, hai bên lại tiếp tục cự cãi, gây hấn. Và tên Tuấn đã rút dao thủ sẵn trong người đâm Thiệu nhiều nhát dẫn đến án mạng./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/an-mang-tai-vu-truong-xe-loi-club-can-tho/20112/166300.vov