Ẩn họa đi 'chui' trên cao tốc

Dù chưa được phép lưu thông, nhưng nhiều người và phương tiện vẫn cố tình đi 'chui' trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tuyến cao tốc này hiện vẫn đang hoàn thiện thi công các khâu cuối cùng.

Mặc dù đang thi công nhưng cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có nhiều ô tô, xe máy lưu thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã hoàn thành khối lượng thi công trên 90%, tuy nhiên, khi đường chưa xong, nhiều người và phương tiện đã tự ý “thông tuyến” trước ngày đưa vào khai thác.

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, đoạn qua các xã Xuân Hiệp, Xuân Tâm, Suối Cát, của huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho thấy, người và phương tiện di chuyển rất nhiều. Đặc biệt là tại các tuyến đường gom, đường ngang, đường dẫn lên cầu...

Ông H.T.A. - xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc cho biết, từ lúc đường cao tốc rải nhựa thì đã có nhiều người và xe đi trên tuyến cao tốc này rồi. “Xe máy, ô tô, xe tải đủ cả. Có lẽ thấy đường rải nhựa nên họ mới đi” - ông A. nói.

Còn ông Trần Minh Dũng - công nhân làm việc tại tuyến cao tốc khẳng định, đơn vị thi công đã cắm bảng, rào chắn và cắt cử người bảo vệ nhưng người và phương tiện vẫn di chuyển trên cao tốc. “do tuyến đường dài, nhiều đường gom, đường ngang chưa được rào chắn nên người dân họ cứ vậy mà đi. Lỡ có va chạm với chướng ngại vật gây tai nạn thì hậu quả không biết như thế nào” - ông Dũng lo lắng.

Việc đi “chui” trên cao tốc khi đường chưa được thông tuyến là hành vi vi phạm, không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố kỹ thuật của đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến cao tốc chưa được lắp giải phân cách cứng, hộ lan, biển báo và làm các chi tiết kỹ thuật bảo đảm an toàn tuyến, cộng với đơn vị thi công rào chắn, đặt các chướng ngại vật để ngăn người, phương tiện di chuyển nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Đại diện lãnh đạo ban điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhấn mạnh, toàn tuyến chưa hoàn thành nên xe không được chạy vào. Đơn vị đã thông báo cấm tất cả phương tiện không phận sự đi vào cao tốc. Tuy nhiên, do toàn tuyến dài gần 100km, lại có nhiều đường gom, lối dẫn vào nên không thể ngăn hết người dân tự ý vào được.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long - đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án thì xe đi “chui” vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nhiều nhất ở địa phận huyện Xuân Lộc và Long Khánh. Đơn vị này cũng đã có văn bản gửi chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý di chuyển vào đường cao tốc do đang trong quá trình thi công.

Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Diệu - Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc (nơi có cao tốc đi qua) khẳng định, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến bà con nhân dân không được tự ý đi vào cao tốc khi đường chưa được thông tuyến. “Chính quyền địa phương đã nhận được văn bản chỉ đạo của huyện về việc tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự những đoạn cao tốc đi qua trên địa bàn. Thực tế, địa phương chỉ có thể làm công tác tuyên truyền vận động về các ấp và thông qua kênh truyền thanh để bà con nắm và chấp hành. Cơ bản vẫn là ý thức của người dân, thực tế rất khó để ngăn cản bà con đi lại trên tuyến” - bà Diệu nói.

MẠNH THÌN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/an-hoa-di-chui-tren-cao-toc-5715195.html