An Giang thúc đẩy phát triển du lịch bền vững

* Hậu Giang thu hút đầu tư xây dựng chợ nông thônChín tháng đầu năm 2017, tỉnh An Giang đón bảy triệu lượt du khách trong và ngoài nước, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm trước ba tháng, với doanh thu từ du lịch đạt 3.400 tỷ đồng.

An Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp như: Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, đồi Tức Dụp (Tri Tôn), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Long Xuyên), Khu di chỉ văn hóa Óc Eo… Tuy nhiên, thương hiệu và các sản phẩm du lịch của An Giang chưa có tính đột phá, chưa giữ chân được du khách lưu trú tại địa phương. Để phát triển bền vững trong thời gian tới, An Giang đang tập trung quy hoạch tổng thể du lịch, sắp xếp lại khu du lịch Núi Cấm, khai quật di chỉ văn hóa Óc Eo, tập huấn, hướng dẫn người dân cùng làm du lịch, mở rộng hợp tác kết nối với các tỉnh, thành phố trên cả nước… Đồng thời, tạo cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, phát triển du lịch làng bè… Trước mắt, An Giang tập trung khai thác bốn vùng du lịch trọng điểm: Núi Sam (thành phố Châu Đốc), Núi Cấm (Bảy Núi - huyện Tịnh Biên), Óc Eo (huyện Thoại Sơn), Du lịch xanh tuyến Châu Đốc - Tịnh Biên - Thoại Sơn... kết hợp làng nghề thủ công truyền thống, duy trì giá trị hệ sinh thái tự nhiên, tạo ra sản phẩm phù hợp cho du khách nội địa và quốc tế…

* Giai đoạn 2014 - 2016, tỉnh Hậu Giang hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới ba chợ, nâng cấp, sửa chữa 11 chợ với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng; đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và khai thác, quản lý 24 chợ khác với tổng số tiền gần 35,3 tỷ đồng.

Hậu Giang hiện có 72 chợ, trong đó 25 chợ do 17 doanh nghiệp và một hợp tác xã đầu tư, quản lý; 47 chợ do Nhà nước đầu tư cải tạo, quản lý. Tuy nhiên, phần lớn các chợ này được xây dựng đã lâu, đang xuống cấp. Hiện mới có 35 trong tổng số 54 xã trên toàn tỉnh đạt tiêu chí chợ nông thôn mới. Vì vậy, tỉnh tiếp tục khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn nữa vào xây dựng hạ tầng chợ ở các xã, thị trấn. Những dự án đầu tư xây dựng chợ nhằm thay thế chợ tạm trên các tuyến đường được UBND tỉnh chấp thuận, các địa phương cần thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm nhu cầu mua bán của người dân, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34423102-an-giang-thuc-day-phat-trien-du-lich-ben-vung.html