An Giang tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn

Trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay dẫn đến chết người phần lớn có liên quan đến nồng độ cồn. Do vậy, ngành chức năng đang tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến vấn nạn này.

Muôn ngàn lý do vi phạm nồng độ cồn khi bị xử lý

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, lực lượng chuyên môn quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 469/KH-CAT-PC08 ngày 24/2/2023 của công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại An Giang.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại An Giang.

Kết quả lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy, 12.012 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, tạm giữ 12.012 phương tiện, phạt tiền trên 31 tỷ đồng và tước có thời hạn 6.257 giấy phép lái xe.

Trong buổi ra quân ngày 2/11, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Khi bị xử phạt, người vi phạm đưa ra rất nhiều lý do khác nhau về việc uống rượu, bia và tham gia giao thông.

Anh P.V.T (32 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, từ thành phố Châu Đốc anh xuống thành phố Long Xuyên dự đám giỗ nhà người thân nên có uống vài lon bia.

Đến khi về chạy ngang chốt kiểm tra nồng độ cồn thì bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và kết quả đã vi phạm quy định khi uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông.

"Cứ nghĩ uống có vài lon bia về sớm không sao, nhưng chạy qua đây bị CSGT bắt lại kiểm tra xử lý nồng độ cồn.

Biết uống rượu bia và tham gia giao thông là sai nhưng kẹt nhà người thân có đám nên sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau", anh T nói.

"Đâu biết hôm nay CSGT ra quân xử lý nồng độ cồn, phải biết thì... đâu có nhậu. Lý do hôm nay nhậu là vừa đi làm về cái thằng bạn đi làm trên Sài Gòn về gọi ghé nhà chơi.

Lâu ngày không gặp, nên anh em có uống với nhau vài lon bia và khi đi đến đây bị CSGT kêu vô thổi nồng độ cồn", anh N.V.V (40 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết.

Tăng cường xử lý nồng độ cồn

Ông Trương Khiết Quang, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh An Giang cho biết, trong tuần qua (từ ngày 3-9/11), cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh đã tổ chức 241 ca tuần tra kiểm soát, có 1.075 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng phương tiện dừng kiểm tra 2.362 trường hợp.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 996 trường hợp vi phạm, trong đó đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện 335 trường hợp.

Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt 869 trường hợp, thu phạt hơn 2 tỷ đồng, cảnh cáo 23 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện và tước 235 giấy phép lái xe (GPLX).

CSGT tỉnh An Giang sẽ tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

CSGT tỉnh An Giang sẽ tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Thời gian tới, Ban ATGT sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, nhất là các trường hợp đã uống rượu, bia và tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi "Công nhân lao động với đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023" cụm 1 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát khu vực neo đậu của các phương tiện khai thác cát trên sông Tiền thuộc địa bàn huyện Chợ Mới.

"Đồng thời, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023", ông Quang cho biết.

Hương Ngân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/an-giang-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-lien-quan-den-nong-do-con-192231110154325441.htm