An Giang đa dạng sân chơi thể thao, nghệ thuật cho trẻ em trong dịp hè

Nghỉ hè là dịp các em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi, thư giãn sau thời gian dài học tập căng thẳng. Nhân khoảng thời gian này, trung tâm văn hóa, thể thao ở các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, khóa học thể thao, nghệ thuật nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng, sức khỏe. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em tránh xa các hoạt động không an toàn.

Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang (TP. Long Xuyên) là đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp học kỹ năng, năng khiếu cho các em thiếu nhi. Đây còn là địa chỉ quen thuộc được nhiều phụ huynh tin tưởng tìm đến đăng ký cho trẻ tham gia các chương trình, hoạt động cùng các khóa học về thể thao, nghệ thuật... Các lớp học thể thao, như: Bóng đá, Vovinam, Aikido, cầu lông, cờ vua; các lớp nghệ thuật, gồm: Đàn, hội họa (từ cơ bản đến nâng cao), võ nhạc, khiêu vũ thể thao…

Đưa con đi học lớp Vovinam, anh Lê Trung Dũng cho biết, sau khi kết thúc năm học, anh nghĩ ngay đến việc cho con tập luyện thể dục - thể thao để rèn luyện kỹ năng, tăng cường sức khỏe. “Con tôi thích học võ nên tôi đăng ký cho cháu theo học võ Vovinam. Đây là môn võ của Việt Nam, kết hợp nhiều đòn, thế từ cả tay lẫn chân sẽ giúp cháu phát triển toàn diện. Tôi rất yên tâm và tin tưởng khi cho cháu học tập tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Ngoài nâng cao sức khỏe, cháu còn có cơ hội tiếp xúc thêm nhiều bạn bè, rèn luyện năng khiếu và sức khỏe dẻo dai trước khi bước vào năm học mới” - anh Dũng chia sẻ.

Nhiều địa phương quan tâm, tổ chức hoạt động thể thao cho thiếu nhi trong dịp hè

Nhà Thiếu nhi tỉnh còn xây dựng các chương trình vui chơi, trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp nhiều lứa tuổi như phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức hoạt động trải nghiệm "Em học làm chiến sĩ công an". Hoạt động diễn ra từ ngày 11 - 18/6, thu hút sự tham gia của 139 “chiến sĩ nhí”, độ tuổi từ 9 - 17.

Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, các em được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong quá trình đi học và trong cuộc sống. Các em còn được trang bị kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, tai nạn thương tích, sơ cấp cứu cơ bản, phòng chống xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, các em nhỏ còn được rèn luyện tính tự lập, ngăn nắp thông qua việc hướng dẫn các em sắp xếp nội vụ, tự giặt, phơi quần áo, xếp quần áo gọn gàng. Đặc biệt, các “chiến sĩ nhí” còn được trải nghiệm làm cảnh sát thông qua việc tập điều lệnh, nghe giới thiệu các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và học một số tư thế bắn súng… được giới thiệu thêm về các lực lượng trực thuộc của công an nhân dân…

Dịp hè năm 2023, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu lên kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cơ bản cho các học viên từ 5 tuổi trở lên. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu Nguyễn Anh Toàn cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng nghệ thuật, như: Đàn cổ, ca cổ - cải lương, thanh nhạc (luyện thanh, luyện hát…); lớp đàn Organ, Guitar; các lớp học múa, Aerobic, khiêu vũ, Yoga...

Đối với thể thao, trung tâm mở các lớp: Bóng đá, bơi lội, cờ vua, cầu lông, quần vợt; các lớp võ thuật, như: Taewondo, Karate, võ cổ truyền… Việc đa dạng các lớp học năng khiếu, kỹ năng góp phần tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia.

Ngoài các trung tâm, ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhiều cá nhân, tập thể tổ chức các lớp thể dục - thể thao trường, nhà văn hóa... Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, nhất là các thiếu nhi ở khu vực nông thôn.

Như thường lệ, vào các buổi chiều tối thứ 2, 4, 6, tại UBND thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân) hàng chục bạn trẻ tham gia tập luyện võ cổ truyền, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lưu Văn Trường. Các môn sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 7 tuổi trở lên.

Tham gia câu lạc bộ, các võ sinh được truyền đạt các kỹ năng tự vệ, rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, các môn sinh còn được truyền dạy tinh thần “võ đạo” xuyên suốt trong quá trình luyện tập. Từ đó, hình thành cho các em sự tự tin trong giao tiếp. Đồng thời, rèn luyện tính kỷ luật và xây dựng lối sống đẹp, có tinh thần mạnh mẽ, lạc quan hơn…

Việc tham gia vào các hoạt động thể thao, văn hóa - văn nghệ… giúp các em thiếu nhi có được một mùa hè vui tươi, ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới. Đồng thời, giúp các em rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp… Mỗi hoạt động, mỗi sân chơi còn là tiền đề giúp các em phát huy năng khiếu, sở thích và có cơ hội thể hiện mình.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-da-dang-san-choi-the-thao-nghe-thuat-cho-tre-em-trong-dip-he-a366207.html