An Giang: Có hay không việc xây dựng chợ để được công nhận nông thôn mới?

Chợ là một trong những tiêu chí quan trọng để có được danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới. Thế nhưng khu chợ Mỹ Khánh, rộng 3.000 m2, lại là chợ xây dựng không phép.

Dù không được cấp phép nhưng hàng loạt khu chợ vẫn cứ mọc lên bất chấp mọi hình thức xử phạt. Nguyên nhân của vấn đề bắt nguồn từ đâu? Hay chỉ đơn giản đó là bệnh thành tích.

Xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên vừa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo người dân khu vực này, việc xây dựng khu chợ được tiến hành rất nhanh, nhanh đến nỗi chính quyền xã còn "chưa kịp nhận ra" đây là công trình xây dựng không phép.

Không khẳng định mục đích xây chợ để đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng trong báo cáo gửi lãnh đạo thành phố Long Xuyên, chính quyền xã Mỹ Khánh lại thể hiện rõ điều này.

Trong biên bản xử phạt 16/9/2016 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang, chủ đầu tư cũng nêu mục đích xây chợ nhằm "phục vụ yêu cầu của địa phương về đạt các tiêu chí nông thôn mới". Mặc dù văn bản là vậy nhưng đại diện công ty cho rằng thiếu thủ tục là do thời tiết.

Chợ xây dựng không phép nhưng vẫn được công nhận nông thôn mới, lãnh đạo thành phố Long Xuyên cho biết họ chỉ căn cứ trên những cái hiện hữu.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng An Giang, Long Xuyên có tới 6 khu chợ bị phát hiện xây dựng không phép, trong đó có trường hợp chợ Mỹ Khánh. Lợi ích vì danh hiệu đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt Mỹ Khánh đã bất ổn vì cái chợ không phép này.

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/an-giang-co-hay-khong-viec-xay-dung-cho-de-duoc-cong-nhan-nong-thon-moi-20171019150741294.htm