Ấn Độ: Vợ bộ trưởng tố chồng ngoại tình đã chết

Vợ của Bộ trưởng Bộ phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ Shashi Tharoor đã bị phát hiện chết trong một khách sạn ở Delhi hôm 16/1, chỉ một ngày sau khi bà tố chống ngoại tình với một nhà báo Pakistan.

Hôm 16/1, bà Sunanda Pushkar đã công khai trên Twitter những tin nhắn mùi mẫn giữa chồng bà, ông Shashi Tharoor, và người tình Tarar, một nữ nhà báo người Pakistan.

Bà Sunanda Pushkar cùng chồng, Bộ trưởng Shashi Tharoor, xuất hiện trong một sự kiện hồi năm ngoái.

Vụ bê bối sau đó đã lan nhanh và được nhiều tờ báo Ấn Độ đưa lên trang nhất.

Bà Sunanda Pushkar ban đầu thừa nhận bà là người công bố những tin nhắn trên. Indian Express dẫn lời bà Pushkar nói chồng bà đã ngoại tình với Tarar và rằng bà có ý định ly hôn. Trong khi đó Tarar phủ nhận cáo buộc trên.

Tuy nhiên sau đó, bà Pushkar đã đính chính rằng bà cảm thấy hạnh phúc với ông Tharoor.

Ông Shashi Tharoor kết hôn với bà Pushkar, một doanh nhân người Dubai, vào năm 2010.

Theo nguồn tin cảnh sát, bà Pushkar đã chết trong một khách sạn năm sao ở Delhi và người báo cho cảnh sát chính là chồng bà.

Ngay khi tin tức về cái chết của bà được loan báo, Tarar đã viết trên tài khoản Twitter: "Tôi hoàn toàn bị sốc. Điều này thật khủng khiếp. Tôi không biết phải nói gì. Hãy yên nghỉ, bà Sunanda".

Hiện nguyên nhân cái chết của bà vẫn đang được điều tra.

Phạm Khánh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/an-do-vo-bo-truong-to-chong-ngoai-tinh-da-chet-post115295.info