Ấn Độ tố 1.000 lính Trung Quốc không rời vùng tranh chấp

Khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc được cho là vẫn chưa rời khỏi khu vực tranh chấp Ấn - Trung ở dãy Himalaya vốn là điểm nóng căng thẳng giữa hai nước trong nhiều tháng.

Báo Indian Express ngày 6/10 dẫn lời những nguồn tin chính phủ nói rằng binh sĩ Trung Quốc vẫn còn hiện diện rất nhiều tại cao nguyên Dokhlam, điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Himalaya từng kéo dài hơn 2 tháng.

 Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ luôn âm ỉ từ hàng chục năm qua. Ảnh:Getty.

Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ luôn âm ỉ từ hàng chục năm qua. Ảnh:Getty.

New Delhi và Bắc Kinh đã nỗ lực đàm phán để khép lại xung đột vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, theo Indian Express, khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc hiện vẫn đóng cách khu vực xung đột khoảng vài trăm mét thay vì rời đi.

Một số quan chức Ấn Độ cho rằng khoảng cách này sẽ không gây ra tình hình căng thẳng như trước.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận thông tin từ báo chí Ấn Độ.

Ngã ba biên giới Ấn Độ - Trung Quốc - Bhutan. Đồ họa: Nhân Lê.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Zhou Chenming ở Bắc Kinh cho biết sự xuất hiện của những người lính Trung Quốc ở đây có thể chỉ để tiếp tục các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. “Họ đang tranh thủ hoàn thành công việc trước khi mùa đông đến”, ông nói.

Hồi tháng 6, Bắc Kinh đưa công binh và máy móc cơ giới tiến vào Doklam, vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan, để xây dựng các công trình giao thông làm dấy lên căng thẳng tại Nam Á. Ấn Độ sau đó triển khai hàng trăm quân tới khu vực.

Trong 2 tháng, binh sĩ hai nước đã có những cuộc đụng độ bằng gậy gộc và gạch đá. Chính phủ hai nước khi đó cũng kiên quyết không nhượng bộ.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật giữa căng thẳng với Ấn Độ Trung Quốc vừa tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật tại An Huy hôm 16/8 trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ vẫn sôi sục. Đây là cuộc tập trận thứ 4 trong một tháng của Trung Quốc.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/an-do-to-1000-linh-trung-quoc-khong-roi-vung-tranh-chap-post785454.html