Ấn Độ tiết lộ kế hoạch đầu tư lọc dầu cho 5 năm tới

Vào hôm 28/8, Chủ tịch G Krishnakumar của doanh nghiệp lọc dầu Ấn Độ Bharat Petroleum Corp (BPCL) cho biết: Trong 5 năm tới, công ty sẽ đầu tư 18,16 tỷ USD nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dầu mỏ và mở rộng danh mục năng lượng tái tạo, nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040.

Các công ty ở Ấn Độ - quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba thế giới, đang đầu tư hàng tỷ USD nhằm cắt giảm lượng khí thải. Song, họ đang đầu tư thêm vào nhiên liệu hóa thạch, vì nền kinh tế của Ấn Độ sẽ mở rộng thêm, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và hóa dầu.

Quốc gia này đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070. Còn nhiều nước phương Tây thì muốn đạt được mục tiêu trên vào giữa thế kỷ này, nhưng áp lực chính trị đang đe dọa một số kế hoạch khử carbon của họ.

Tại buổi họp đại hội cổ đông thường niên, ông Krishnakumar nói: “Công ty đã đặt ra mức chi vốn đầu tư theo kế hoạch 5 năm tới là khoảng 1,5 nghìn tỷ rupee (18,16 tỷ USD), giúp BPCL tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi, đồng thời bảo tồn hành tinh này vì các thế hệ tương lai”.

Ông không nêu rõ số tiền cụ thể đối với hoạt động kinh doanh dầu mỏ truyền thống và các dự án nhiên liệu sạch.

Tuy nhiên, theo ông Krishnakumar, trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2040, BPCL sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ rupee vào cho các dự án như hydro xanh; thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS); cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng để cắt giảm khí thải.

Công ty hy vọng sẽ sở hữu 1 GW công suất năng lượng tái tạo vào năm 2025 và 10 GW vào năm 2040.

BPCL sẽ đầu tư 10 tỷ rupee vào xây dựng các nhà máy điện gió có công suất 50 MW cho nhà máy lọc dầu ở Mumbai (công suất 84.000 thùng/ngày) và nhà máy lọc dầu ở Bina (công suất 156.000 thùng/ngày), nằm tại miền Trung Ấn Độ.

BPCL cũng đang xây dựng một phân xưởng sản xuất ethylene trị giá 490 tỷ rupee bên trong nhà máy lọc dầu Bina, giúp nâng tỷ trọng hóa dầu trong hoạt động kinh doanh lên 8%. Công ty cũng dự định nâng công suất của nhà máy lọc dầu Bina lên 220.000 thùng/ngày.

Ngoài ra, BPCL đang xem xét bổ sung một dự án phân xưởng polypropylen vào Nhà máy lọc dầu Kochi (công suất 310.000 thùng/ngày), nằm ở miền Nam Ấn Độ.

Theo ông Krishnakumar, mức thâm hụt nhiên liệu hàng năm ở miền Bắc Ấn Độ dự kiến sẽ là 10 triệu tấn trong năm nay.

BPCL sẽ đầu tư 375 tỷ rupee vào cơ sở hạ tầng nhằm phân phối khí đốt tự nhiên cho các hộ gia đình, ô tô và các ngành công nghiệp nhỏ.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/an-do-tiet-lo-ke-hoach-dau-tu-loc-dau-cho-5-nam-toi-692957.html