Ấn Độ thúc đẩy đàm phán FTA với EU

Ngày 12/4, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết nước này và Pháp đã tổ chức các cuộc thảo luận liên quan đến tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Ấn Độ-Pháp. (Ảnh: PTI)

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Ấn Độ-Pháp. (Ảnh: PTI)

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal đã đến thủ đô Paris, Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Ấn Độ-Pháp và hội thảo bàn tròn của các giám đốc điều hành (CEO). Ông đã có các cuộc gặp song phương với một số CEO và Bộ trưởng Ngoại thương, Thu hút Kinh tế và Công dân Pháp tại nước ngoài Olivier Becht.

“Các Bộ trưởng đã thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên liên quan đến đàm phán FTA giữa Ấn Độ và EU, trong đó có các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường”, Bộ trên cho biết.

Bộ trưởng Goyal cho biết, Ấn Độ dự định mua 2.000 máy bay thương mại trong 10 năm tới và có cơ hội lớn để sản xuất máy bay thương mại trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. “Với việc mua máy bay chiến đấu Rafale và đơn đặt hàng Airbus gần đây, mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - EU đã được tăng cường”, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Ngoại thương, Thu hút Kinh tế và Công dân Pháp tại nước ngoài Olivier Becht, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Pháp đạt 15,1 tỷ USD giai đoạn 2021 – 2022. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Pháp vào Ấn Độ đạt 10 tỷ USD. Pháp hiện là một trong số các nhà đầu tư hàng đầu tại Ấn Độ.

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán FTA, Thư ký Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Nidhi Mani Tripathi thông tin, vòng đàm phán thứ 4 về FTA giữa Ấn Độ và EU được tổ chức tại Brussels (Bỉ) vừa kết thúc. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12-16/6 tới tại New Delhi.

Hai bên bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại vào năm 2007, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào năm 2013 do hai bên không đạt được thỏa thuận về các vấn đề cốt lõi, trong đó có thuế hải quan đối với ô tô và rượu mạnh cũng như vấn đề đi lại của các chuyên gia.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Mỹ, và Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 9 của EU, chiếm 2,4% tổng kim ngạch thương mại của EU. Trong thập niên qua, thương mại hàng hóa giữa EU và Ấn Độ tăng 41%, thương mại dịch vụ tăng 76%. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 116,36 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2022, trong đó xuất khẩu của Ấn Độ sang EU đạt 65 tỷ USD. Hiện có tới 4.500 công ty của EU đang hoạt động tại Ấn Độ, góp phần tạo ra hơn 1,5 triệu việc làm trực tiếp và 5 triệu việc làm gián tiếp tại nước này./.

H.Hà (Theo Reuters, The Economic Times)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/an-do-thuc-day-dam-phan-fta-voi-eu-635563.html