Ấn Độ: thiếu nữ 20 tuổi bị cưỡng hiếp, ném khỏi tầng 4 tòa nhà

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã bắt giữ một đầu bếp 24 tuổi, nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp một nữ phụ bếp 20 tuổi sau đó ném khỏi tầng 4 tòa nhà 4 tầng đang xây dựng.

Thiếu nữ 20 tuổi ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp và đẩy ngã từ tầng 4 tòa nhà đang xây. Ảnh: NDTV

Theo NDTV, một phụ nữ 20 tuổi đã bị đẩy ra khỏi tầng thứ 4 của một tòa nhà đang xây dựng ở Begampur, Rohini, ngoại ô thành phố Delhi sau khi bị hãm hiếp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 10.8.

Nạn nhân là một phụ bếp làm việc trong một khách sạn 5 sao của thành phố. Nghi phạm 24 tuổi, đang làm việc tại một khách sạn 5 sao khác đã bị cảnh sát bắt giữ và đang đối mặt với các cáo buộc bắt cóc, hãm hiếp, cố ý giết người.

Được biết, nạn nhân đi ra ngoài cùng với 1 người bạn, bạn trai cô và nghi phạm. Khi cả nhóm đang đi chơi, nghi phạm nói với bạn bè rằng sẽ về nhà lấy xe ô tô của cha mình. Anh đã đưa nạn nhân này đi cùng và yêu cầu 2 người kia đợi.

Khoảng 23h10, người dân địa phương nhìn thấy một phụ nữ bị ngã xuống đất từ ngôi nhà cao tầng và hô hoán.

Nghi phạm đã bị bắt trong vòng vài giờ đồng hồ sau đó. Theo lời khai của nghi phạm, thay vì đưa nạn nhân vào nhà, hắn đã dẫn cô đến một tòa nhà đang xây gần đó.

Theo điều tra, tên này đã cưỡng hiếp, sau đó đẩy nạn nhân từ tầng 4 tòa nhà xuống đất khi cô hô hoán và dọa sẽ báo cảnh sát.

Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Baba Saheb Ambedkar ở Rohini và hiện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nạn nhân hiện không thể cung cấp lời khai cho cảnh sát.

"Bệnh nhân nhập viện cách đây 2 ngày trong một trạng thái bất tỉnh và nghi ngờ bị cưỡng hiếp. Do bị ngã, cô ấy cũng bị thương nặng ở đầu. Cô đang được điều trị ở khoa phẫu thuật thần kinh. Tình trạng cô ấy đã ổn định nhưng vẫn đang rất nguy kịch", bác sĩ Punita Mahajan, giám đốc y khoa của bệnh viện cho biết.

HL

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/an-do-thieu-nu-20-tuoi-bi-cuong-hiep-nem-khoi-tang-4-toa-nha-549305.ldo