Ấn Độ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thời tiết

Ấn Độ đang tăng cường thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dự báo thời tiết trong bối cảnh mưa lớn, lũ lụt và hạn hán ngày càng gia tăng trên khắp đất nước.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dự báo thời tiết hết sức quan trọng với Ấn Độ, khi quốc gia này là nước sản xuất gạo, lúa mì và đường lớn thứ 2 trên thế giới. Sự nóng lên toàn cầu đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan ở Ấn Độ trong những năm gần đây. Theo Trung tâm Khoa học và Môi trường, ước tính có đến 3.000 người dân nước này đã thiệt mạng vì điều đó.

Sông Sabarmati cạn trơ đáy vào một ngày nóng ở ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ.

Sông Sabarmati cạn trơ đáy vào một ngày nóng ở ngoại ô Ahmedabad, Ấn Độ.

Các cơ quan khí tượng trên khắp thế giới đang tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ có thể giảm chi phí cũng như cải thiện tốc độ, "cách mạng hóa" công tác dự báo thời tiết. Một mô hình AI do Google tài trợ gần đây được phát hiện vượt trội so với những phương pháp thông thường.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) sử dụng những mô hình AI, giúp tạo ra dữ liệu dự báo chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn, đồng thời cảnh báo về những đợt nắng nóng và dịch bệnh như sốt rét. Cơ quan này đang có kế hoạch tăng cường các đài quan sát thời tiết và cung cấp dữ liệu có độ phân giải cao hơn.

Chính phủ Ấn Độ cho biết họ đang muốn dự báo thời tiết và khí hậu bằng cách kết hợp AI vào những mô hình truyền thống và đã thành lập một trung tâm để thử nghiệm thông qua những hội thảo và hội nghị.

Theo Saurabh Rathore, trợ lý giáo sư tại Viện Công nghệ Ấn Độ-Delhi chia sẻ, mô hình AI không đòi hỏi chi phí cao khi chạy siêu máy tính. Thậm chí, nó có thể chạy trên máy tính để bàn chất lượng tốt.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-tang-cuong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-du-bao-thoi-tiet-255147.html