Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội xây dựng chính phủ điện tử

Sáng 14-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp Trợ lý Bộ trưởng - Cố vấn Tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sumeet Jerath và trao đổi một số nội dung liên quan tới các hoạt động đầu tư, hỗ trợ của Ấn Độ tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Trợ lý Bộ trưởng - Cố vấn Tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sumeet Jerath.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh sự cần thiết của các dự án đầu tư do Ấn Độ triển khai tại Việt Nam, đặc biệt là đối với Hà Nội trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phó Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của ông Sumeet Jerath cũng như chính phủ Ấn Độ trong việc nhân rộng và triển khai các chương trình có hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh.

Khẳng định Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển năng động và có mối quan hệ chiến lược với Ấn Độ, Trợ lý Bộ trưởng - Cố vấn Tài chính Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sumeet Jerath bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia. Với tư cách là người phụ trách, điều phối dự án đầu tư và phát triển của Ấn Độ, ông Sumeet Jerath đánh giá cao hiệu quả của các chương trình đang được triển khai tại Hà Nội, trong đó có Trung tâm Siêu máy tính tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trung tâm Nguồn lực chất lượng cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời cam kết Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội trong việc xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh.

Mai Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/871210/an-do-se-tiep-tuc-ho-tro-ha-noi-xay-dung-chinh-phu-dien-tu