Ấn Độ 'nổi sóng' vì cái chết thương tâm của 2 cô gái trẻ do hiếp dâm tập thể

Hôm thứ 3 (1/10) một cô gái 22 tuổi ở Ấn Độ đã chết vì bị thương nặng sau khi vụ cưỡng hiếp tập thể. Cùng ngày, một cô gái 19 tuổi khác cũng chết vì nguyên ngân tương tự làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và các cuộc biểu tình trên cả nước.

 Người biểu tình tập trung ở New Delhi hôm 30/9 sau khi một cô gái 19 tuổi chết vì hiếp dâm tập thể ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Người biểu tình tập trung ở New Delhi hôm 30/9 sau khi một cô gái 19 tuổi chết vì hiếp dâm tập thể ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

2 cô gái trẻ qua đời vì cưỡng hiếp tập thể

Cả 2 cô gái đều đến từ bang miền bắc Uttar Pradesh, thuộc cộng đồng Dalits – tầng lớp được cho là thấp kém nhất trong hệ thống phân cấp của Ấn Độ. Những người này bị phân biệt đối xử nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Gia đình cô gái 22 tuổi nói với cảnh sát rằng, cô gái ở thành phố Balrampur cho đến tối thứ Ba và không trở về nhà; khi gia đình liên lạc với cô, thì lại không được.

Hôm thứ tư, ông Dev Ranjan Verma, Giám đốc Cảnh sát ở Balrampur cho biết "Cô gái được một người lái xe kéo đưa về nhà trong tình trạng tồi tệ nên gia đình đã đưa cô đến bệnh viện, nhưng không may cô đã qua đời trên đường đi".

Ông Verma cho biết, hai người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm và giết người. Gia đình của cô gái được nhận số tiền 600.000 rupee (khoảng 8.165 USD). Cảnh sát cũng đảm bảo rằng sẽ cung cấp bất kỳ hỗ trợ cần thiết nào.

Tin tức về cái chết của cô gái 22 tuổi khiến dư luận thêm phẫn nộ vì một cô gái Dalit 19 tuổi cũng qua đời hôm thứ Ba sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể hai tuần trước. Vụ cưỡng hiếp của cô cũng diễn ra ở Uttar Pradesh, nhưng cô được chuyển đến bệnh viện ở New Delhi do vết thương quá nghiêm trọng.

Cảnh sát ngồi bên ngoài ngôi nhà của cô gái 19 tuổi ở Hathras

Cảnh sát ngồi bên ngoài ngôi nhà của cô gái 19 tuổi ở Hathras

Theo cảnh sát quận Hathras, 4 người đàn ông đã bị bắt và buộc tội hiếp dâm và giết người trong vụ án của cô gái 19 tuổi. Cả 4 người đều xuất thân từ cộng đồng thuộc tầng lớp thượng lưu và đã bị buộc tội chống lại các nhóm người ở tầng lớp thấp.

4 người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 19 tuổi ở Hathras

4 người đàn ông bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 19 tuổi ở Hathras

Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ

Hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ chính thức bị xóa bỏ vào năm 1950, nhưng hệ thống phân cấp xã hội 2.000 năm tuổi này vẫn còn áp đặt lên người dân trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Chế độ đẳng cấp phân loại những người Ấn Độ từ khi sinh ra, quyết định vị trí của họ trong xã hội, những công việc họ có thể làm và những người họ có thể kết hôn.

Theo đó, xã hội Ấn Độ phân chia thành 4 đẳng cấp chính, cao nhất là Brahmin (tu sĩ), đứng sau lần lượt là Kshastriya (chiến binh), Vaishyas (nhà buôn), Shudras (thợ thuyền, nông dân). Dalit nằm dưới cùng, và ngoài hệ thống đẳng cấp và thường bị các đẳng cấp trên coi là "không đáng đụng tới". Từ "Dalit" có nghĩa "bị áp bức" trong tiếng Phạn, một cổ ngữ Ấn Độ.

Theo các tổ chức nhân quyền gồm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế, phụ nữ Dalit rất dễ bị bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp.

Làn sóng phẫn nộ và biểu tình ở Ấn Độ

Cái chết của cô gái 19 tuổi đã làm dấy lên các cuộc biểu tình khắp Uttar Pradesh hôm thứ Ba, lan sang các thành phố lớn bao gồm New Delhi, Mumbai và Kolkata và vẫn còn đang tiếp diễn.

Hàng trăm người biểu tình giận dữ hô vang và cầm biểu ngữ khi diễu hành qua các đường phố ở Hathras. Một số người biểu tình tụ tập bên ngoài bệnh viện Delhi - nơi cô gái trẻ qua đời. Một cuộc biểu tình khác diễn ra gần nơi ở của Tổng thống Ấn Độ, nơi vài chục người bị giam giữ vì vi phạm các hạn chế về đại dịch.

Người biểu tình cầm biểu ngữ từ xe buýt trong cuộc biểu tình ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 30 tháng 9, sau cái chết của một cô gái 19 tuổi do bị cưỡng hiếp tập thể

Người biểu tình cầm biểu ngữ từ xe buýt trong cuộc biểu tình ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 30 tháng 9, sau cái chết của một cô gái 19 tuổi do bị cưỡng hiếp tập thể

Sự phẫn nộ của người dân ngày càng nhiều sau những cáo buộc rằng thi thể nạn nhân đã được cảnh sát Hathras hỏa táng mà không có sự đồng ý của gia đình cô, trong khi cảnh sát và thẩm phán huyện phủ nhận điều này. Thẩm phán Praveen Kumar Laxkar nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng, gia đình đã có mặt tại lễ hỏa táng.

Hôm thứ tư, chính quyền bang đã thông báo rằng sẽ có một cuộc điều tra đặc biệt xem xét cáo buộc hiếp dâm của cô gái 19 tuổi. Điều tra sẽ tiến hành trong bảy ngày để gửi báo cáo cho chính quyền bang. Khi cuộc điều tra kết thúc, phiên điều trần của bốn người đàn ông sẽ diễn ra nhanh tại một tòa án, theo phát ngôn viên của chính quyền bang Mrityunjay Kumar.

Gia đình của cô gái cũng đã được bồi thường số tiền khoảng 34.000 đô la, công việc ở chính phủ cho một thành viên trong gia đình và một ngôi nhà mới trong làng.

Nguồn: CNN

Kim Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/an-do-noi-song-vi-cai-chet-thuong-tam-cua-2-co-gai-tre-do-hiep-dam-tap-the-2020100309090794.htm