Ấn Độ không còn mua kỷ lục dầu thô của Nga

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong tháng 11, trong bối cảnh giá cước vận tải tăng, việc tuân thủ lệnh trừng phạt chặt chẽ và tranh chấp thanh toán bằng đồng rupee.

Vào năm 2022, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành khách hàng mua dầu thô bằng đường biển lớn nhất của Nga với lưu lượng đạt đỉnh gần 2 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng tháng của Nga sang Ấn Độ chỉ đạt trung bình 892.000 thùng/ngày trong tháng 11, giảm 47% trong tháng và giảm so với mức trung bình 1,53 triệu thùng/ngày trong năm nay, theo S&P Global Commodities at Sea.

Ảnh minh họa: Internet.

Dòng chảy giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh Nga không còn đưa ra mức chiết khấu ưu đãi cho Ấn Độ vì nước này hiện đang phải “gánh” chi phí vận chuyển đang tăng cao và giá dầu thô trên thị trường chuyển biến tích cực.

Phát biểu vào tháng 10, chủ tịch của Indian Oil Corp. cho biết công ty lọc dầu nhà nước này đang đa dạng hóa các nguồn dầu thô nhập khẩu vì lý do nguồn cung dầu thô giá rẻ của Nga trong hơn một năm qua đã không còn nữa.

Lý do tiếp theo là chi phí vận chuyển ban đầu tăng vì danh sách trọng tải eo hẹp và số lượng tàu chở dầu hạn chế, cũng như các động thái gần đây của Mỹ và Anh nhằm thắt chặt lệnh trừng phạt lên lĩnh vực năng lượng của Nga. Ngoài ra, một số nhà vận tải lớn cũng tăng cảnh giác vì không muốn vi phạm lệnh trừng phạt.

Dữ liệu CAS cho thấy, các công ty vận chuyển dầu là Minerva Marine, Thenamaris Ship Management và TMS Tankers đã vận chuyển 607.666 thùng/ngày trong tháng 11 cho đến nay, thấp hơn 30% so với mức trung bình 868.137 thùng/ngày trong quý 3.

Ngoài ra, sự sụt giảm trong nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ cũng xảy ra trong bối cảnh có báo cáo cho rằng ngân hàng trung ương Nga không còn muốn chấp nhận thanh toán bằng đồng rupee cho xuất khẩu dầu thương mại

Trích dẫn các nguồn ngân hàng Nga giấu tên, Reuters đưa tin hôm 27/11 rằng ngân hàng trung ương Nga cho biết việc nhận doanh thu bằng loại tiền không thể chuyển đổi với ít giá trị bên ngoài Ấn Độ là “vô nghĩa”.

Theo báo cáo, việc nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ hiện đang được thanh toán bằng sự kết hợp giữa đồng nhân dân tệ (Trung Quốc), đồng đôla Hồng Kông (Trung Quốc),… như một giải pháp tạm thời cho vấn đề hiện tại.

Giám đốc điều hành của Rosneft, Igor Sechin, cho biết hôm 30/11 rằng việc thiếu sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương cho các khoản thanh toán xuyên biên giới là một phần trong các biện pháp cản trở nỗ lực vượt qua áp lực của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngân hàng trung ương Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận liên quan đến thanh toán xuyên biên giới. Các quan chức chính phủ Ấn Độ luôn kín tiếng về việc thanh toán bằng tiền tệ cho dầu mỏ của Nga.

Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại mối lo ngại rằng Moscow đang tích lũy hàng tỷ rupee tại các ngân hàng Ấn Độ để thanh toán dầu mỏ mà nước này không thể tiếp cận. Ông cũng cho biết Ấn Độ đã đưa ra các lựa chọn cho Nga để đầu tư số rupee mà nước này tích lũy được để xuất khẩu.

Lưu ý đến thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Nga với Ấn Độ, ông Lavrov cho biết hồi tháng 5 rằng Nga đang thảo luận với Ấn Độ để chuyển đổi đồng rupee sang các loại tiền tệ khác.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/an-do-khong-con-mua-ky-luc-dau-tho-cua-nga-post275211.html