Ấn Độ coi trọng quan hệ thương mại với Indonesia và Hàn Quốc

– Ấn Độ rất coi trọng việc thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác ở châu Á, đặc biệt là những thị trường đông dân và các nền kinh tế phát triển như: Indonesia, Hàn Quốc.

Mở đầu cho năm 2011, trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, hai bên đã ký kết 18 bản ghi nhớ về kinh tế trị giá hơn 15 tỷ USD. Hai nước cũng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều từ mức 12 tỷ USD hiện nay lên 25 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Theo đó, các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ rót vốn vào các khu vực khai thác khoáng sản, phát triển cơ sở hạ tầng và chế tạo tại Indonesia. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí khởi động quá trình đàm phán thành lập khu vực thương mại tự do song phương. Được biết, trong những năm gần đây, quan hệ thương mại song phương giữa Ấn Độ và Indonesia tăng trưởng mạnh, từ mức gần 4 tỷ USD năm 2005 lên 12,5 tỷ USD trong năm 2010. Các lĩnh vực đã được hợp tác như: xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghệ thông tin, công nghiệp thực phẩm, viễn thông, nghiên cứu và phát triển, năng lượng, khai thác mỏ, chế tạo, giáo dục và công nghiệp điện ảnh. Về quan hệ thương mại với Hàn Quốc, vào cuối tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Anand Sharma thông báo, Ấn Độ và Hàn Quốc đã đặt mục tiêu thương mại song phương đạt 30 tỷ USD vào năm 2014 khi hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa hai nước đặt ra cơ chế tự do thuế suất. Phát biểu tại diễn đàn “Kinh doanh Ấn Độ - Hàn Quốc”, Bộ trưởng Anand Sharma cho rằng: khi các nhà xuất khẩu của hai nước tăng cường sự hiểu biết về các lợi thế được đưa ra thông qua Hiệp định này bằng một cơ chế tự do thuế suất, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Hàn Quốc có thể dễ dàng đạt được mục tiêu thương mại 30 tỷ USD vào năm 2014. Trong tháng 8/2009, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Ấn Độ và Hàn Quốc đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Theo đó, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD trong năm 2010, tăng 44%. Theo đánh giá của Bộ trưởng Anand Sharma, Hiệp định này với Hàn Quốc là cầu nối kinh tế giữa nền kinh tế Nam Á và kinh tế Đông Á, mở đường cho việc hội nhập kinh tế một vùng lớn hơn trong toàn bộ lục địa Á Châu. Bộ trưởng Anand Sahrma cũng kêu gọi các công ty của Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Ấn Độ và dự báo đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ấn Độ sẽ đạt 250 tỷ USD trong 5 năm tới. Được biết, trong vòng 3 năm qua, Ấn Độ đã tiếp nhận trên 100 tỷ USD nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=445486&co_id=30127