Ấn Độ chuẩn bị đối mặt với hậu quả sau thời gian gián đoạn ngắn hạn với Nga

Tình trạng thiếu điện kỷ lục tại Ấn Độ có liên quan trực tiếp đến thực tế nguồn cung năng lượng từ Nga bị gián đoạn.

Vào tháng 6 này, Ấn Độ dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong 14 năm.

Tình hình trên được tạo điều kiện thuận lợi bởi sự gián đoạn trong việc nhập khẩu các nguồn năng lượng của Nga.

Sự việc bắt nguồn từ nỗ lực tuân thủ các biện pháp trừng phạt và gây áp lực bằng cách ép giá nguyên liệu thô từ Nga thông qua các khoản chiết khấu lớn.

Như tờ Oilprice viết, tình hình trở nên trầm trọng hơn do sản lượng thủy điện giảm.

Với những dự báo cho thấy sẽ thiếu hụt 14 GW chỉ sau một đêm, ngành điện lực Ấn Độ đang phải đối mặt với thách thức lớn, đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng mất điện sẽ xảy ra trên diện rộng giữa nắng nóng đỉnh điểm.

Sự thiếu hụt sắp xảy ra còn được cộng thêm bởi chậm trễ trong việc vận hành nhà máy nhiệt điện than mới có công suất 3,6 GW, dự kiến ban đầu sẽ đi vào hoạt động từ tháng 3.

Tình hình hiện tại nêu bật tầm quan trọng đặc biệt của việc giải quyết cả những hạn chế về phía cung và phía cầu, để đảm bảo sự ổn định của lưới điện tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ đang gặp khó khăn nghiêm trọng liên quan đến sản lượng điện.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Bộ trưởng Năng lượng R.K. Singh đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá cuộc khủng hoảng và thực hiện các bước đi nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Những biện pháp được đưa ra bao gồm hoãn bảo trì nhà máy theo lịch trình vào tháng 6 và kích hoạt lại 5 GW công suất đốt than nhàn rỗi để tăng sản lượng phát điện tổng thể.

Trên bình diện địa chính trị vào tháng 2 và tháng 3, Ấn Độ đã mất một khối lượng đáng kể nguyên liệu thô từ Nga, một số trong số đó, sau khi chế biến, có thể được gửi dưới dạng dầu nhiên liệu cho các nhà máy điện (thay vì than gây ô nhiễm cao).

Trong bối cảnh trên, những tuyên bố của New Delhi về việc tuân thủ chương trình nghị sự về môi trường đã trở nên "bớt cấp tiến" đi rất nhiều. Tuy nhiên ý định tuân thủ các biện pháp trừng phạt đã tước đi nhiều cơ hội của đất nước này.

Hiện tại, nguồn cung từ Liên bang Nga đã được nối lại nhưng tình hình gần như nằm ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là do các lĩnh vực phát điện khác như thủy điện gặp khó khăn.

Ai là người thắng lợi và thất bại sau Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Ấn Độ?

Theo Oilprice

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-do-chuan-bi-doi-mat-voi-hau-qua-sau-thoi-gian-gian-doan-ngan-han-voi-nga-post682849.html