Ấn Độ cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trắng tới 7 quốc gia

Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo trắng không phải giống basmati đến Nepal, Cameroon, Côte d'Ivoire, Guinea, Malaysia, Philippines và quần đảo Seychelles.

Công nhân làm việc tại nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 18/10 của Tổng Cục Ngoại thương (DGFT), thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu gạo không phải giống basmati được phép thực hiện thông qua Hợp tác xã quốc gia về xuất khẩu (NCEL).

DGFT cho biết 95.000 tấn gạo đã được xuất sang Nepal, 190.000 tấn xuất sang Cameroon, trong khi Côte d'Ivoire và Guinea mỗi nước được nhận 142.000 tấn, 170.000 tấn xuất cho Malaysia, 295.000 tấn cho Philippines và 800 tấn xuất sang quần đảo Seychelles.

Hồi tháng 7, Chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống basmati nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Hiện xuất khẩu đã được nối lại nhưng phải có giấy phép của chính phủ nhằm giúp một số quốc gia đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-cho-phep-xuat-khau-1-trieu-tan-gao-trang-toi-7-quoc-gia-20231019213705845.htm