Ấn Độ: Ăn nên làm ra với nghề thám tử hôn nhân

Hôn nhân là sự kiện vô cùng trọng đại ở xã hội Ấn Độ. Do đó, các gia đình phải cố gắng dành dụm tiền bạc cả đời để trang trải chi phí cho sự kiện thường có thể kéo dài đến nhiều ngày với lượng khách mời lên đến hàng ngàn người! Do phải đầu tư quá nhiều tiền bạc cho đám cưới cho nên các gia đình thường thuê thám tử tư để kiểm tra lý lịch cô dâu hay chú rể tương lai trước khi cử hành hôn lễ. Đó là lý do khiến cho các công ty thám tử hôn nhân xuất hiện tràn lan ở Ấn Độ, chuyên cung cấp dịch vụ thu thập thông tin về các mối quan hệ quá khứ, khả năng tài chính và lịch sử gia đình của cô dâu hay chú rể.

Taralika Lahiri, 53 tuổi, bắt đầu hành nghề thám tử tư từ năm 1987. Không được đào tạo chính quy, Lahiri chỉ thạo nghề từ kinh nghiệm. Năm 1994, Lahiri đầu tư 5.000 USD thành lập công ty riêng có tên gọi rất chuyên nghiệp - National Detective & Corporate Consultants (NDCC).

Tính đến năm 1997, Lahiri nằm trong số vài phụ nữ làm công việc này nhưng hôm nay, nó đã trở thành nghề phổ biến cho phụ nữ. Nhu cầu sử dụng nữ thám tử tăng cao chủ yếu do khách hàng thường có yêu cầu điều tra về đối tượng nữ nhiều hơn.

Nhu cầu điều tra của khách hàng là rất cao.

Taralika Lahiri lúc đầu chỉ làm việc một mình nhưng bây giờ bà sử dụng 15 nhân viên và công việc làm ăn rất phát đạt.

Bà Lahiri giải thích: "Một lý do khiến cho những cuộc điều tra tiền hôn nhân gia tăng ở Ấn Độ là ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân được hình thành từ Internet, vì vậy đối tượng kết hôn có thể là bất cứ ai với lý lịch giả". Do đó, các gia đình muốn biết chắc chắn đối tượng được chọn cho con của họ là người đàng hoàng chứ không phải hạng lừa đảo!

Taralika Lahiri đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bhavna Paliwal, Giám đốc Cơ quan Thám tử Tejas ở phía bắc New Delhi, nhiều vụ liên quan đến giới trẻ Ấn Độ gặp đối tượng ở nước ngoài hay thông qua các trang web chat toàn cầu.

Taralika Lahiri kể về trường hợp một gia đình giàu có ở New Delhi thuê bà để tìm hiểu thân thế bạn trai con gái họ. Chú rể tương lai luôn ăn mặc hợp thời trang, lái những chiếc ôtô đắt tiền và sắp xếp những cuộc gặp gỡ trong những quán cà phê sang trọng. Tuy nhiên, gia đình cô gái vẫn nghi ngờ và muốn kiểm tra tình trạng tài chính của chàng trai.

Sau nhiều tuần theo dõi thu thập thông tin, đội thám tử của Lahiri phát hiện chàng trai chỉ là kẻ lừa đảo sống ở địa chỉ giả và thuê xe sang để mồi chài cô gái con nhà giàu! Lahiri không chỉ ăn nên làm ra nhờ loại hình dịch vụ điều tra tiền hôn nhân mà còn phát triển công ty nhờ những vụ tranh cãi sau hôn nhân.

Công nghệ hiện đại phục vụ đắc lực cho thám tử hôn nhân.

Tỷ lệ ly hôn ở Ấn Độ hiện đang ở mức cao. Theo số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ (NCW) ở New Delhi, Ấn Độ có hơn 30.000 người vợ bị chồng ly hôn. Tại một số địa phương như Punjab miền Bắc Ấn Độ, con số người vợ bị bỏ rơi này đang tăng cao. Khi cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt dẫn đến tòa án, thì cả hai phía đều muốn có bằng chứng để làm cơ sở cho quyết định của mình. Luật sư cũng thuê các nhà điều tra tư nhân như Taralika Lahiri để có được bằng chứng thuyết phục cho quyết định ly hôn.

Taralika Lahiri cho biết: "Thường thì vấn đề là giảm bớt tiền cấp dưỡng hay có quyền nuôi con". Lahiri nêu lên trường hợp một người đàn ông sống ở Mỹ thuê bà điều tra về người vợ sắp ly hôn ở Ấn Độ. Trong vụ này, người vợ đòi số tiền cấp dưỡng khổng lồ với lý do bản thân không làm việc được vì bị liệt từ thắt lưng trở xuống và rất cần tiền để nuôi con. Trong khi đó, người chồng biết cô ta làm công việc phục vụ đám cưới ở New Delhi nên đã cung cấp mọi chi tiết cần thiết cho Lahiri điều tra.

Đội thám tử của Lahiri giả làm người chụp ảnh cưới và người cung cấp thực phẩm cho đám cưới. Khi nhóm phụ nữ - trong đó có người vợ của thân chủ - xuất hiện tại tiệc cưới để nhảy múa phục vụ, nhóm của Lahiri kín đáo quay phim toàn bộ sự kiện và sau đó gửi sang Mỹ cho người chồng để làm bằng chứng trước tòa án ly hôn.

Giá cả cho dịch vụ điều tra tiền hôn nhân của Taralika Lahiri dao động tùy theo vụ việc, song thường ở mức khoảng 500 USD. Trong khi cuộc điều tra sau hôn nhân cao hơn do phải thu thập nhiều chứng cứ hơn.

Lahiri cho rằng nghề thám tử tư hôn nhân ngày nay có được lợi thế hơn xưa rất nhiều do sự phát triển của công nghệ do thám, với các camera độ phân giải cao trang bị ống kính hoạt động ban đêm và nhiều thiết bị ghi âm ghi hình có thể dễ dàng giấu kín trong túi quần áo hay đính chặt vào cặp kính đang mang trên mặt!

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2014/10/84231.cand