Ăn cơm gà hơn 220 ca nghi ngộ độc

Sở Y tế Khánh Hòa cho biết có 222 ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán T.A trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang

Chiều 14-3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đến 15 giờ ngày 14-3, số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn thức ăn ở quán cơm gà T.A trên đường Bà Triệu, TP Nha Trang đã tăng lên 222 trường hợp.

Trong đó, có 157 ca nhập viện điều trị tại 12 bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hiện đã xuất viện 2 ca còn 155 ca phải điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện các bệnh viện trong toàn tỉnh vẫn đang tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm, phở gà tại quán trên.

Các nạn nhân đều có các triệu chứng buồn nôn, sốt, đi phân lỏng nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn. Những ca bệnh nặng, người già, trẻ em được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị.

Chị B.H cho biết sau khi ăn cơm gà tại quán T.A vào ngày 11-3, nhiều giờ sau chị bị đau bụng nhiều, tiêu chảy liên tục và nôn ói, rồi sốt cao, đau đầu, nghi ngộ độc, mệt rã rời. Người thân liền đưa chị đi cấp cứu.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cũng dẫn đầu đoàn công tác của sở đã đến các bệnh viện để kiểm tra và thăm hỏi các bệnh nhân điều trị nghi ngộ độc. Ông Hiệp yêu cầu các bệnh viện, bác sĩ phải điều trị tốt cho các bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm hỏi các nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà T.A

Hiện nay, quán cơm gà T.A đã bị đình chỉ hoạt động. Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và Đội Điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc nêu trên. Đoàn đã niêm phong 4 tủ đông chứa đựng thực phẩm tại cơ sở.

Ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết các mẫu thức ăn đang được xét nghiệm để xác định nguyên nhân, đến chiều 14-3 vẫn chưa có kết quả.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở cơm gà trên đường Bà Triệu, chủ cơ sở đã xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 3/6 giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên (khám ngày 5-12-2022, đến nay đã hết hiệu lực).

Tin, ảnh: Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-com-ga-hon-220-ca-nghi-ngo-doc-196240314200515217.htm