AMM 56: ASEAN tăng cường hợp tác với Trung Quốc và Australia

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM 56) và các hội nghị liên quan, ASEAN cùng các đối tác như Trung Quốc và Australia đã tái khẳng định các cam kết thúc đẩy quan hệ song phương.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc tại Jakarta ngày 13/7. Ảnh: ASEAN

Theo Jakarta Globe, đại diện của Australia là Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong trong cuộc họp ngày 13/7 với các Ngoại trưởng ASEAN, đã công bố kế hoạch đầu tư 530 triệu USD hỗ trợ phát triển cho Đông Nam Á, bao gồm cả Timor-Leste.

Phát biểu trong hội nghị, bà Penny Wong cho biết Australia “đã đầu tư 470 triệu USD để hỗ trợ phát triển Đông Nam Á trong 4 năm qua” và hiện có dự định tiếp tục “đóng góp thêm 530 triệu USD cho khối và Timor Leste trong năm 2023”. Khoản hỗ trợ được công bố trong bối cảnh chính phủ Australia đang đặt mục tiêu tăng hỗ trợ phát triển chính thức lên 852,8 triệu USD cho năm 2023 - 2024 như một phần trong chiến lược tăng cường cam kết với Đông Nam Á.

Nhận định về các cam kết, Bộ trưởng Ngoại giao Australia cho biết mối quan hệ chặt chẽ hơn với ASEAN đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này, đặc biệt là từ quan điểm kinh tế và an ninh. Thương mại hai chiều Australia - ASEAN lên tới 127 tỷ USD vào năm 2021 – lớn hơn cả lượng giao dịch giữa nước này và các đối tác lớn khác như Nhật Bản và Mỹ theo dữ liệu công bố trên website chính thức của Bộ Thương mại Australia.

Trong tương lai, hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng có thể tiếp tục tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt là khi cả Australia và ASEAN đều tham gia vào hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.

Bà Wong khẳng định: “Chúng tôi tin rằng có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt và phát triển giữa hai bên. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ sớm công bố Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chiến lược này sẽ vạch ra một lộ trình thiết thực để tăng cường sự tham gia kinh tế của Australia với Đông Nam Á”.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Ngoại trưởng Australia Penny Wong tại Jakarta ngày 13/7. Ảnh: ASEAN

Ở một diễn biến khác, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi họp với các đối tác ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc (10+1) trong cùng ngày 13/7.

Phát biểu tại cuộc họp với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN, các quan sát viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị khẳng định hai bên đã tích cực thực hiện các mục đích và nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Đồng thời, ASEAN và Trung Quốc cũng mở rộng hợp tác cùng có lợi trên tất cả các mặt, đi theo con đường đúng đắn là xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp lâu dài trong khi đạt được sự phát triển chung.

Để xây dựng một cộng đồng có chung tương lai, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và củng cố nền tảng hòa bình, ổn định, Trung Quốc cam kết cam kết phát triển chất lượng cao và mang lại cơ hội mới cho tất cả các quốc gia hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc sẽ hợp tác với ASEAN để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN và có những đóng góp mới cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Về phía ASEAN, khối 10 quốc gia Đông Nam Á cảm ơn Bắc Kinh đã ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng cộng đồng. Các nước cũng đánh giá cao việc Trung Quốc đi đầu trong ý định sẵn sàng ký Nghị định thư của Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung kỷ niệm 20 năm Trung Quốc gia nhập TAC và một tài liệu hướng dẫn để đẩy nhanh việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Jakarta ngày 13/7. Ảnh: ASEAN

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/amm-56-asean-tang-cuong-hop-tac-voi-trung-quoc-va-australia-post24187.html