Ấm tình đồng đội

'Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện không ngừng quan tâm, chăm lo, giúp đỡ hội viên nghèo về mọi mặt của đời sống, đặc biệt là hỗ trợ hội viên CCB nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở xây dựng nhà mới, qua đó nhằm giúp hội viên có được chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống', ông Phạm Hoàng Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện U Minh, cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ngộ, sinh năm 1933, ngụ Khóm 2, thị trấn U Minh là 1 trong 2 hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Năm 2023, ông được Hội CCB huyện xét hỗ trợ xây dựng nhà tình đồng đội. Ông Ngộ từng là du kích Ấp 7, xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời; sau ngày giải phóng, ông và gia đình trở về Khóm 2, thị trấn U Minh sinh sống cho đến nay. Vì ít đất sản xuất, lại đông con nên cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn, căn nhà đã xuống không có điều kiện sửa chữa, cất mới. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình ông, Hội CCB huyện đã trích 50 triệu đồng vận động từ cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện hỗ trợ gia đình ông Ngộ xây dựng nhà tình đồng đội.

Ông Nguyễn Văn Ngộ (thứ 5 từ trái sang) phấn khởi khi nhận được căn nhà mới ở tuổi về già.

Ðược sống trong ngôi nhà mới khang trang, vợ chồng ông Ngộ vô cùng phấn khởi. Bởi theo ông, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình có được chỗ ở ổn định mà nó còn chan chứa tình yêu thương của anh em đồng đội. Ông Ngộ chia sẻ: “Cứ tưởng hết cuộc đời phải sống trong căn nhà xập xệ, mưa tạt gió lùa, nhưng nhờ có anh em đồng đội quan tâm hỗ trợ mà tôi cất được căn nhà mới khang trang, gia đình mừng lắm. Không chỉ vậy, anh em đồng đội còn hỗ trợ nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Ân tình này tôi không thể nào quên”.

Hội CCB huyện cũng trích quỹ xây dựng nhà tình đồng đội 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình hội viên Lưu Văn Nhựt, sinh năm 1956, ở Ấp 1, xã Khánh Lâm xây dựng căn nhà mới khang trang. Ðược ở trong căn nhà mới lúc về già, ông Nhựt và gia đình vô cùng phấn khởi.

Ông bày tỏ: “Thời chiến tranh đã sống và chiến đấu hết mình để bảo vệ quê hương, đất nước, thời bình trở về cuộc sống đời thường thì cố gắng lao động sản xuất, tuy nhiên do ít đất sản xuất, lại đông con nên làm mãi mà không có dư. Trong lúc khó khăn, nhà cửa xuống cấp thì được đồng đội quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà, thật sự đối với tôi không còn hạnh phúc nào hơn. Ân tình đồng đội dành cho tôi, tôi sẽ khắc ghi mãi cho đến hết cuộc đời”.

Ông Lưu Văn Nhựt (thứ 4 từ phải sang) cùng vợ vui mừng khi nhận được căn nhà mới.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo là một trong những mặt công tác trọng tâm được Hội CCB huyện U Minh duy trì thực hiện xuyên suốt trong những năm qua. Ngoài nguồn kinh phí nội lực vận động trong cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện, Hội còn tranh thủ vận động các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ để xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo. Tính từ năm 2017 đến nay, Hội đã vận động xây dựng được 32 căn nhà cho hội viên nghèo với tổng số tiền hơn 1 tỷ 160 triệu đồng.

Ông Phạm Hoàng Dũng cho biết thêm: “Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Huyện hội tiếp tục vận động trong cán bộ, hội viên đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, trước mắt là 2 căn. Song song đó, Hội sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của Hội CCB tỉnh là đơn vị nhận giúp đỡ xã Khánh Thuận, thông qua đó vận động 3 căn nhà cho hội viên nghèo xã Khánh Thuận. Ðồng thời, cuối năm 2024, huyện U Minh sẽ đăng cai tổ chức Tết quân dân, tại sự kiện này, Hội cũng sẽ tranh thủ vận động xây dựng nhà cho hội viên nghèo trên địa bàn, đặt biệt là tại các xã đang tập trung cao điểm xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội cũng sẽ tranh thủ vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên nghèo, nhằm giúp hội viên chỗ chỗ ở ổn định, tập trung phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Nhà tình đồng đội là một trong những chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của những người đồng đội một thời chiến đấu quên mình để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Những căn nhà sẽ là động lực để hội viên CCB khó khăn trên địa bàn huyện U Minh nỗ lực vươn lên, tích cực phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để các hội viên trở nên gắn bó hơn, tích cực tham gia sinh hoạt hội và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/am-tinh-dong-doi-a30832.html