Âm nhạc ngân trong 'ngày tết' của ngành

Kiều Sinh Quang độc tấu saxophone Về quê với phần đệm của ban nhạc Sao Xanh - Ảnh: YÊN LAN

Tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên, tiếng đàn lời ca đã ngân lên chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9).

Các nhạc sĩ, ca sĩ và người yêu nhạc gặp nhau, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê trong “ngày tết” của ngành.

Phát biểu khai mạc chương trình âm nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 10 (3/9/2010-3/9/2019) do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Phú Yên tổ chức, nhà văn Huỳnh Thạch Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội, đánh giá cao sự lớn mạnh của đội ngũ những người hoạt động âm nhạc tại Phú Yên.

Bên cạnh Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Phú Yên, Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ngày càng phát triển; đội ngũ sư phạm âm nhạc có nhiều người đạt trình độ thạc sĩ. “Các tác phẩm âm nhạc có chất lượng đã vang xa trong nước và lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Nhiều ca khúc đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc phạm vi toàn quốc.

Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ được vinh danh NSND, NSƯT; nhiều giọng hát, nhiều nhạc công đã đoạt huy chương vàng, bạc, được khen thưởng qua các cuộc thi, liên hoan cấp quốc gia. Các nhạc sĩ: Ngọc Quang, Cao Hữu Nhạc, Tấn Phát, Thanh Hải, Xuân Huy… hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi. Các nhạc sĩ ở Chi hội Âm nhạc đã có nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích như Lim Ka, Huỳnh Trọng Thống, Nguyên Bách, Kim Huyền, Nguyễn Ngọc Thạch…

Nhiều tuyển tập ca khúc, album nhạc đã đến với công chúng. Về biểu diễn thì có NSƯT Khánh Trang, NSƯT Thanh Vân, các ca sĩ: Lê Mỹ Như, Quốc Dũng, Thanh Huệ, Tất Đạt, Minh Khương, Quang Thơm… Một số nhạc sĩ, ca sĩ quê Phú Yên đã thành danh trong lĩnh vực âm nhạc, đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Các ca khúc về Phú Yên đã đến với công chúng bằng nhiều ngả, mà Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển có công đầu”, nhà văn Huỳnh Thạch Thảo khẳng định.

Sau phần lễ, âm nhạc cất lên. Lim Ka tái hiện vẻ đẹp của đầm Ô Loan trong ca khúc Xao xuyến chiều Ô Loan do chính anh biểu diễn. Thụy Hằng gửi đến khán giả đứa con tinh thần mang tên Đôi bờ Dinh Ông qua giọng hát của mình. Huỳnh Trọng Thống cho thấy nỗ lực làm mới mình qua Huyền ca đất Phú, được thể hiện bởi giọng hát đầy nội lực của Bích Ly. Nghe xong bài hát này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng và Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trần Quốc Cưỡng lên sân khấu tặng hoa cho ca sĩ.

Không chỉ sáng tác nhiều ca khúc về quê hương Phú Yên, NSƯT Ngọc Quang còn có nhiều bản tình ca được yêu thích, Đừng bắt anh đợi do ca sĩ Quang Thơm biểu diễn tối hôm đó là một ví dụ. NSND Cao Hữu Nhạc mang đến cho khán giả đứa con tinh thần đã tạo tiếng vang - ca khúc Lung linh Mũi Điện - qua tiếng hát của Trúc Linh - cựu sinh viên Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tác giả Nguyên Bách có Thiên nhiên diệu kỳ, được thể hiện bởi giọng hát ấn tượng của ca sĩ Lê Mỹ Như…

Tạo thêm sắc màu khác cho chương trình là các tiết mục hòa tấu của ban nhạc Sao Xanh: Hát mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (sáng tác: Đỗ Hồng Quân), Bèo dạt mây trôi (dân ca Bắc Bộ); tiết mục độc tấu saxophone Về quê (sáng tác: Phó Đức Phương) do Kiều Sinh Quang biểu diễn khiến khán giả thích thú.

“Lần đầu tiên tham gia chương trình âm nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Phú Yên quê mình, tôi thấy rất vui”, giọng ca Trúc Linh ở huyện Đông Hòa chia sẻ. Nhạc sĩ Lim Ka, người đang dạy Âm nhạc tại huyện miền núi Sông Hinh, nói rằng tham gia các hoạt động do Hội tổ chức là niềm vui và là trách nhiệm của một hội viên. Theo anh, có tác phẩm trình diễn trong chương trình này cũng là sự ghi nhận quá trình cống hiến của hội viên ở Chi hội Âm nhạc.

Còn ca sĩ Minh Khương chia sẻ: “Trong một năm, chúng tôi biểu diễn rất nhiều chương trình, hát rất nhiều bài. Ngày Âm nhạc Việt Nam rất đặc biệt đối với Khương cũng như với anh em nghệ sĩ hoạt động âm nhạc. Đó là “ngày tết” của ngành. Vì vậy, biểu diễn trong chương trình này mang ý nghĩa đặc biệt, nhiều cảm xúc”.

“Ngày Âm nhạc Việt Nam thực sự là ngày hội của các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, các nhà sư phạm âm nhạc và cả người yêu nhạc. Tại Phú Yên, ngày âm nhạc đã gây men, tạo hưng phấn cho các nhạc sĩ, ca sĩ có nhiều sáng tạo, cùng góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, tôn vinh nền âm nhạc cách mạng và khuyến khích các tài năng âm nhạc tích cực cống hiến, sáng tạo nhiều tác phẩm hay, tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hướng đến chân - thiện - mỹ, bồi đắp tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam”.

Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/228631/am-nhac-ngan-trong--ngay-tet--cua-nganh.html