Ấm nghĩa tình Nhà nhân ái

Nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn, những năm qua các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực, tài trợ kinh phí để xây những ngôi 'Nhà nhân ái'. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực, điều kiện vươn lên, từng bước thoát nghèo.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, với mục tiêu không để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải ở trong những căn nhà tạm, dột nát, mất an toàn, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động mọi người dân phát huy truyền thống “tương thân tương ái” cùng chung tay hỗ trợ sửa chữa xây mới “Nhà nhân ái” cho người nghèo. Đồng thời, Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo hội CTĐ các cấp khảo sát nhu cầu, bình xét hộ hưởng lợi; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra công khai, minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ nghèo thực sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kịp thời. Từ đó, lập danh sách, hồ sơ địa chỉ nhân đạo để làm cơ sở huy động các nguồn lực hỗ trợ.

Ông Trần Đăng Khoa, Cộng hòa Liên bang Đức đã trao tặng kinh phí xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình khó khăn huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn.

Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Năm 2023, các cấp hội CTĐ đã huy động xây mới, sửa chữa được 90 nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, riêng cá nhân ông Trần Đăng Khoa, Cộng hòa Liên bang Đức hỗ trợ kinh phí xây dựng 40 “Nhà nhân ái” cho 40 hộ gia đình khó khăn của huyện Hàm Yên và Yên Sơn với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Yên Sơn cho biết, để có kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn, Hội CTĐ huyện đã xác định công tác vận động nguồn lực và sự phối hợp rất quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2023, Hội đã chỉ đạo 28 Hội CTĐ các xã, thị trấn rà soát, nắm rõ các gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn gửi cho hội. Qua đó, Hội trực tiếp đến tận nhà từng đối tượng để khảo sát, nắm rõ nhu cầu, điều kiện của từng gia đình. Kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ tiền mặt, nguyên vật liệu, đồ dùng gia đình cho phù hợp, thiết thực nhất. Năm 2023 Hội CTĐ đã phối hợp của Ủy ban MTTQ huyện, Quỹ hỗ trợ Khăn quàng đỏ Hà Nội, Công ty Xi măng Tân Quang, Đoàn thanh niên Công an tỉnh và các nhà tài trợ, nhóm thiện nguyện xây dựng mới được 33 nhà cho các hộ nghèo, trẻ mồ côi, gia đình chính sách gồm xã Chiêu Yên 5 nhà; Trung Minh 3 nhà; Hùng lợi 4 nhà; Trung Sơn 5 nhà; Tiến Bộ 1 nhà; Phú Thịnh 2 nhà; Công Đa 6 nhà, Đạo Viện 5 nhà; thị trấn Yên Sơn 1 nhà; Xuân Vân 1 nhà. Tổng trị giá gần 4 tỷ đồng, trong đó Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng.

Ngôi nhà gia đình chị Ma Thị Hoa, thôn Làng Đung, xã Công Đa (Yên Sơn) đang dần hoàn thiện đưa vào sử dụng đúng dịp Tết.

Ngôi nhà của gia đình chị Ma Thị Hoa, thôn Làng Đung, xã Công Đa (Yên Sơn) đang dần hoàn thiện và phấn đấu đưa vào sử dụng trước khi kết thúc năm 2023. Gia đình chị Hoa thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bản thân chị không được nhanh nhẹn. Ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp mà không có điều kiện sửa chữa. Rất may mắn cho gia đình được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng có thêm nguồn lực để xây dựng ngôi nhà mới, có diện tích gần 60 m2, 2 phòng ngủ, lợp tôn lạnh. Có nhà mới, gia đình chị không lo mưa bão, gió rét mà yên tâm sinh hoạt và lao động sản xuất.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023 do Hội CTĐ Việt Nam phát động, ngày 10-1- 2023 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao biển hỗ trợ xây “Nhà Nhân ái” cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn Khởn, xã Thái Sơn (Hàm Yên). Sau 5 tháng thi công, 9 căn nhà đã được hoàn thành với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó các nhà tài trợ hỗ trợ 450 triệu đồng, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Gia đình anh Hà Huy Giáp, là 1 trong 9 hộ dân thôn Khởn được hỗ trợ làm nhà mới. Anh Giáp phấn khởi cho biết, căn nhà xây với diện tích hơn 100m2, gồm 3 phòng và công trình phụ trợ, với kinh phí gần 450 triệu đồng, trong đó được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại anh em dòng họ giúp đỡ. Dù đã vào ở gần 8 tháng, mà anh nghĩ cứ như mình vẫn đang mơ. Có nhà rồi vợ chồng anh sẽ cố gắng làm chăm chỉ, nuôi dạy con cái tốt hơn, để cuộc sống ổn định.

Mùa xuân đang về trong những ngôi “Nhà nhân ái” đã nhân lên những niềm vui, niềm hạnh phúc của bao gia đình, để họ hướng về tương lai tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/am-nghia-tinh%C2%A0nha-nhan-ai-185703.html