Ấm mà vẫn đẹp trong ngày đại hàn

Đã hơn 2 tuần nay, ở miền Bắc, nhiệt độ không xuống quá thấp nhưng cũng đủ làm cho người ta run rẩy dẫu khoác một đống áo xống. Vậy nên mặc gì trong ngày đại hàn để vừa ấm nhưng vẫn đẹp? Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn đối phó với ngày đại hàn một cách hoàn hảo: Vừa ấm lại vừa thời trang.

Biến tấu kiểu áo chuyên dụng

Chưa bao giờ thị trường thời trang mùa đông lại xuất hiện nhiều mẫu áo “khủng” như năm nay. Độ “khủng” được nhắc đến ở đây chính là yếu tố dày, ấm và kích thước. Nếu như trước kia những chiếc áo chuyên dụng cho môn thể thao trượt tuyết, khúc côn cầu hay những chiếc áo chỉ dành cho xứ lạnh thì năm nay đang tràn ngập thị trường thời trang. Đa dạng và phong phú nhất có lẽ là những chiếc áo mang hơi hướng của môn thể thao trượt tuyết. Áo trượt tuyết luôn có mũ viền lông, không chỉ sử dụng khóa kéo chắc chắn mà loại áo này còn được thiết kế những hàng khuy phụ để đảm bảo gió lạnh không thể tìm đường len lỏi vào bên trong cơ thể bạn.

Thời tiết ngày cuối năm lạnh giá với những cơn gió lạnh thấu xương khiến bạn rất ngại khi ra khỏi nhà. Nhưng nếu bạn phải ra ngoài thì hãy chọn áo phao dáng dài để bảo vệ bạn trước tiết trời khắc nghiệt. Loại áo này thường có 3 lớp dày dặn (lớp vải lụa lót trong + lớp trần bông hoặc lông vũ đặc biệt để giữ ấm ở giữa + lớp vải không thấm nước ngoài cùng) là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Thông thường, áo phao dáng dài chỉ được trưng dụng ở xứ tuyết nhưng năm nay cũng rất “hot” ở Việt Nam. Giá của những chiếc áo này không hề khiêm tốn nhưng vẫn “bốc hơi” khá nhanh bởi người người, nhà nhà đều có nhu cầu chống rét.

Những chiếc áo phao dáng dài có điểm đặc trưng là giữ ấm và tránh gió. Nó không chỉ giúp bạn tránh gió rét hiệu quả mà còn có thể chống lại những cơn mưa phùn ướt át của ngày đông.

Những chiếc áo phao to sụ khiến thân hình bạn “tròn vo” và trở thành nỗi ám ảnh của những nàng “nấm lùn”, nhưng một vài gợi ý dưới đây đảm bảo vừa ấm mà vẫn “chất”:

Kết hợp giữa áo len bó trong + quần jeans + bốt cao cổ hay chân váy ngắn + quần legging. Ngoài ra, bạn nên phối thêm găng tay, túi xách, khăn quàng cổ (khăn ống vừa gọn nhẹ lại xì tai, giữ ấm). Đây là những phụ kiện không thể thiếu, nhằm tạo nên một phong cách hoàn hảo.

Áo đại hàn có rất nhiều màu sắc, tuy nhiên, những bạn gái sở hữu thân hình tròn trĩnh nên chọn cho mình tông màu tối để che bớt khuyết điểm. Trong khi bạn gái gầy thì mặc kiểu áo phao có thiết kế kiểu nổi những đường gân trần..., trông sẽ đầy đặn hơn nhiều. Cũng nên chọn áo trong có gam màu tương phản với áo bên ngoài để trang phục thêm nổi bật.

Để tăng thêm độ duyên dáng với những chiếc áo dành cho ngày đại hàn thì quần bó họa tiết caro li ti và bốt cao cổ đế thô sẽ “hô biến” bạn trở thành một cô nàng sành điệu đúng nghĩa. Để ấm hơn nữa, đừng ngại mặc nhiều lớp, thêm một lớp áo hoodie hay áo nỉ, cách phối hợp lạ lẫm này sẽ khiến bạn trông khỏe khoắn, năng động hơn nhiều trong những ngày giá lạnh.

Thu Thảo

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20130118114427948p0c59/am-ma-van-dep-trong-ngay-dai-han.htm