Ấm áp những suất quà Tết đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, với phương châm 'Không để bất cứ đoàn viên, người lao động nào không có Tết', sáng 12/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức chương trình 'Chuyến xe Công đoàn - Kết nối yêu thương' 2024, trao 89 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên được LĐLĐ quận Tây Hồ triển khai nhiều năm qua trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi.

“Chuyến xe Công đoàn - Kết nối yêu thương” 2024 đã đến 4 đơn vị (Công ty TNHH PHD; Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi; Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam; Công ty Cổ phần Hương Sen An Dương) trao những suất quà tới tận tay cho đoàn viên, người lao động.

Tại các điểm trao quà, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động tại các đơn vị. Chủ tịch LĐLĐ quận mong muốn, lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn các công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực, thường xuyên.

Những suất quà thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ từ cán bộ Công đoàn quận Tây Hồ tới đoàn viên, người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt công việc tại đơn vị.

“Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn quận dành cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng, đoàn viên, người lao động sẽ đón Tết Nguyên đán đủ đầy bên người thân và gia đình, tiếp tục hăng say lao động sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh”, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê chia sẻ.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.

Đón nhận món quà Tết đầy ấm áp nghĩa tình từ LĐLĐ quận, chị Phạm Thị Thanh (đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH PHD) bày tỏ: “Sự quan tâm của các đồng chí cán bộ Công đoàn quận là sự động viên ý nghĩa đối với chúng tôi, tạo động lực để người lao động thêm gắn bó, tin tưởng vào doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn”.

Cùng chung niềm xúc động, chị Trịnh Thị Hồng (đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi) chia sẻ: “Khi được Công đoàn Công ty thông báo về chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Kết nối yêu thương”, tôi rất xúc động. Nhận được sự quan tâm, chăm lo từ Công đoàn quận, chúng tôi sẽ tiết kiệm phần nào chi phí sinh hoạt để ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn”.

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lê trao quà tới đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết.

Cùng ngày, lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ đã trực tiếp tới phòng trọ, thăm hỏi, trao quà cho 2 đoàn viên (trong tổng số 13 đoàn viên) không có điều kiện về quê đón Tết.

Chị Đoàn Thị Sen (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen) là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, Tết Nguyên đán năm nay, mẹ con chị không về quê mà ở lại Thủ đô đón Tết. Chồng chị mất sớm, một mình chị nuôi 4 con nhỏ, hai người con của chị bị tự kỷ. Hàng tháng, mọi chi phí sinh hoạt đều dồn lên đôi vai của chị. Với đồng lương ít ỏi, cuộc sống của mẹ con chị rất khó khăn, khi được LĐLĐ quận động viên, trao tận tay suất quà, chị Sen rất phấn khởi.

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ trực tiếp tới phòng trọ thăm hỏi, động viên, trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón Tết.

“Không đón Tết ở quê, có chút buồn nhưng được sự quan tâm của Công đoàn quận, trực tiếp lãnh đạo LĐLĐ quận đến tận phòng trọ để thăm hỏi, tặng quà, tôi thấy ấm lòng hơn. Món quà của tổ chức Công đoàn quận giúp mẹ con tôi có cái Tết ấm áp hơn, động viên tinh thần, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, chị Sen bộc bạch.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/am-ap-nhung-suat-qua-tet-den-voi-nguoi-lao-dong-co-hoan-canh-kho-khan-164966.html