Ấm áp những Mái ấm Công đoàn

Những ngày cuối năm 2023, nhiều đoàn viên (ĐV), người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cảm thấy ấm lòng khi được ở trong những ngôi nhà mới do các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng. Những mái ấm kiên cố thay cho căn nhà xuống cấp đã góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

NIỀM VUI BÊN NGÔI NHÀ MỚI

Bên căn nhà mới vừa được CĐ cơ sở bàn giao trong tháng 12-2023, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (làm việc tại Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam) không giấu được niềm vui. Chị Hiền cho hay, chị đang nuôi đứa con lớn 12 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi đang đi học, sống nhờ vào cha ruột. Gia đình chủ yếu sống nhờ vào tiền lương của chị (6 triệu đồng/tháng), nên không đủ trang trải trong sinh hoạt thì nói gì đến xây dựng căn nhà kiên cố. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của chị, CĐ công ty đã vận động tập thể lao động và doanh nghiệp quyên góp, hỗ trợ chị xây mái ấm kiên cố để yên tâm làm việc.

Căn nhà của chị Hiền có tổng diện tích 105 m2được xây theo cấu trúc bán kiên cố, móng bê tông, cốt thép, cột xi măng, vách tường, mái lợp tôn, nền gạch. Tổng kinh phí xây nhà 150 triệu đồng, trong đó công ty, CĐ công ty và tập thể lao động quyên góp, hỗ trợ 50 triệu đồng.

CĐ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang trao Quyết định bàn giao Mái ấm CĐ cho chị Diệu Hiền.

Anh Nguyễn Văn Bé Ba, Chủ tịch CĐ công ty cho hay, Mái ấm CĐ không chỉ là niềm hạnh phúc to lớn của gia đình chị Hiền, mà còn là tình cảm của lãnh đạo công ty, CĐ và anh em công nhân dành cho gia đình chị.

Cũng nhằm thực hiện ước mơ có ngôi nhà che nắng, che mưa của ĐV, những ngày cuối năm, CĐ Các khu công nghiệp tỉnh kết hợp CĐ Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam Tiền Giang đến thăm và bàn giao Mái ấm CĐ cho chị Nguyễn Thị Gấm (làm việc tại Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam Tiền Giang).

Chị Gấm chia sẻ, căn nhà trước đây của gia đình đã xuống cấp nặng. Gia đình chị có 4 nhân khẩu gồm: Vợ chồng và hai con còn nhỏ. Chị là lao động chính, thu nhập từ lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, chồng chị là lao động tự do thu nhập không ổn định. Bản thân chị rất cố gắng trong lao động sản xuất, nhưng không có khả năng sửa chữa, xây lại ngôi nhà đang ở, cuộc sống rất khó khăn. Được CĐ hỗ trợ xây dựng nhà là nguồn động viên vật chất, tinh thần rất lớn, rất ý nghĩa. Tết năm nay, gia đình chị sẽ đón một cái tết ấm áp, vui tươi và sum vầy bên căn nhà mới.

Ngoài những hoàn cảnh khó khăn trên được CĐ hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm CĐ, còn rất nhiều ĐV trong năm nay cũng phấn khởi khi được chuyển sang ở trong căn nhà mới kiên cố, vững chắc, sạch đẹp sau nhiều năm ở trong căn nhà xuống cấp. Các ĐV cho biết, xây được ngôi nhà mới là niềm mơ ước, để thực hiện được là nhờ có sự chung tay, quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức CĐ. Những ngôi nhà mới này sẽ tiếp thêm động lực để ĐV tiếp tục gắn bó với CĐ, yên tâm sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

THỰC HIỆN ƯỚC MƠ AN CƯ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Chiến cho hay, hằng năm, đơn vị đều sâu sát cơ sở, nắm bắt đời sống ĐV khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tập hợp hồ sơ về các trường hợp lao động đặc biệt khó khăn, đang ở trong những căn nhà xuống cấp gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang xem xét, hỗ trợ xây dựng Mái ấm CĐ. Từ đầu năm đến nay, CĐ Các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã trao 8 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà cho ĐV. Chương trình Mái ấm CĐ đã giúp ĐV an cư lạc nghiệp, an tâm lao động, không còn lo lắng về chỗ ở.

CĐ Các khu công nghiệp, CĐ cơ sở TNHH Dụ Đức Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm CĐ cho chị Diệu Hiền.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, Chương trình Mái ấm CĐ luôn được các cấp CĐ trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Qua đó, có thể hỗ trợ xây cất nhiều mái ấm, mang lại niềm vui, nguồn động lực cho ĐV vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Hằng năm, các cấp CĐ khảo sát tình hình ĐV, người lao động khó khăn chưa có nhà ở ổn định, nhà xuống cấp để hỗ trợ kịp thời, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột, hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của ĐV, người lao động.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Mái ấm CĐ được 16,376 tỷ đồng; đã xét cấp kinh phí xây dựng và sửa chữa 396 Mái ấm CĐ (trong đó xây mới 390 căn, sửa chữa 6 căn) với tổng số tiền 13,522 tỷ đồng.

Trong năm 2023, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Mái ấm CĐ được hơn 2,231 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh xét cấp kinh phí xây dựng 20 căn với tổng số tiền 820 triệu đồng cho các ĐV nghèo, chưa có nhà ở, nhà ở còn tạm bợ, dột nát. Qua đó giúp cho ĐV có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, công tác, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Minh Hùng cho hay, Chương trình Mái ấm CĐ góp phần và tạo cơ hội để gia đình ĐV khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở, đây là chương trình thực sự rất ý nghĩa, nhân văn. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, vai trò của tổ chức CĐ trong đồng hành, giúp ĐV, người lao động vươn lên trong cuộc sống.

LÝ OANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/am-ap-nhung-mai-am-cong-doan-999053/