Ấm áp nghĩa tình đồng nghiệp

Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo đến đời sống cho cán bộ, giáo viên và người lao động (CBGVNLĐ). Đặc biệt, đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau hay tai nạn nằm viện, Công đoàn ngành GD&ĐT luôn tổ chức hỗ trợ, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Những hành động đó thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân, tương ái, mang tình cảm ấm áp của đồng nghiệp giúp họ phần nào vơi bớt lo âu, vững tin vượt khó để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

Những món quà hỗ trợ kịp thời và sự sẻ chia của đồng nghiệp làm ấm lòng những cán bộ, giáo viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn -Ảnh: M.Đ

Cô giáo Trần Thị Hà Ly (sinh năm 1994) là giáo viên dạy môn Ngữ văn, Trường THPT Triệu Phong. Vừa qua, một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cô Hà Ly phải vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng đa chấn thương.

Hoàn cảnh gia đình cô Hà Ly vô cùng khó khăn, bố mẹ già yếu, mọi chi phí sinh hoạt đều cậy nhờ vào đồng lương giáo viên của cô. Nhưng hiện nay tình hình sức khỏe của cô phục hồi chậm nên hoàn cảnh gia đình của cô lại càng khó khăn hơn.

Kịp thời nắm bắt tình hình, Công đoàn ngành GD&ĐT Quảng Trị đã triển khai kêu gọi, đặc biệt là đăng bài viết thông qua các trang mạng xã hội hướng đến các cá nhân, tổ chức hảo tâm để huy động ủng hộ về vật chất giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của cô Ly.

Vừa qua, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị và Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh đã đến Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên và trao quà cho cô giáo Hà Ly.

Đại diện Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao món quà cho thầy giáo Nguyễn Hữu Dai, giáo viên Trường THPT Triệu Phong. Thầy Nguyễn Hữu Dai có vợ vừa qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.

Sự động viên kịp thời từ lãnh đạo Công đoàn ngành GD&ĐT và các đồng nghiệp đã phần nào giúp thầy Hữu Dai vơi bớt nỗi đau mất mát, có thêm niềm tin để vững vàng tiếp tục công việc.

Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Nguyễn Thanh Quang cho biết: “Năm học 2021 - 2022, công đoàn ngành quản lý 35 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng 2.248 CBGVNLĐ.

Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm chăm lo đời sống, thăm hỏi, hỗ trợ CBGVNLĐ gặp hoạn nạn hay ốm đau, nằm viện.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ đồng nghiệp gặp hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm học 2022- 2023 đến nay, Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh đã phối hợp với các cá nhân, đơn vị, tổ chức trao hàng trăm suất quà cho các CBGVNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng đã huy động các nguồn lực bên ngoài, kêu gọi các nhà hảo tâm để quyên góp về vật chất, kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ CBGVNLĐ gặp tai nạn, phẫu thuật hay mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 120 triệu đồng.

Về hoàn cảnh cô giáo Hà Ly, giáo viên Trường THPT Triệu Phong, chúng tôi đã trực tiếp trao hỗ trợ số tiền mặt là 7,9 triệu đồng.

Ngoài ra, cô Hà Ly còn nhận được sự hỗ trợ vật chất từ các tổ chức, cá nhân khác kết nối. Những hoạt động này góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia cùng đồng nghiệp trong ngành, đồng thời cũng làm ấm lòng những CBGVNLĐ đang trong cơn hoạn nạn”.

Với mong muốn mọi CBGVNLĐ không ai bị bỏ lại phía sau, các dịp lễ, Tết, ngành GD&ĐT tỉnh thường xuyên quan tâm trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp trong ngành với số lượng hàng ngàn suất quà mỗi năm.

Ngoài ra, còn trao hỗ trợ về kinh phí xây dựng nhà ở, trao nhà tình nghĩa cho giáo viên, kịp thời động viên các CBGVNLĐ bị thiệt hại do thiên tai. Những hoạt động thăm hỏi, động viên khi CBGVNLĐ trong ngành ốm đau, gia đình có việc hiếu hỉ cũng được lãnh đạo ngành chỉ đạo, quan tâm thực hiện tốt.

Cô giáo Lê Thị Dùng, giáo viên Trường Mầm non Gio Việt (huyện Gio Linh) bị tốc mái nhà hoàn toàn do lốc xoáy vào cuối năm 2022.

Kịp thời nhận được món quà hỗ trợ từ Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh, cô Dùng rất xúc động và bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo ngành GD&ĐT tỉnh cũng như các đồng nghiệp đã quan tâm, đến thăm gia đình cô trong lúc hoạn nạn.

Món quà đã trở thành nguồn động viên phần nào về vật chất và là động lực tinh thần để cô vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Quang cho biết thêm: “Trên thực tế, số lượng CBGVNLĐ gặp hoạn nạn, thiệt thòi trong cuộc sống khá nhiều. Những năm qua, chúng tôi đã nỗ lực để có những hỗ trợ về mặt vật chất, tinh thần đến với những người đang công tác trong ngành GD&ĐT gặp hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn GD&ĐT tỉnh vẫn rất cần sự đồng hành, giúp đỡ và quan tâm của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tiếp thêm nguồn lực động viên CBGVNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay bị thiệt hại do thiên tai. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm quan tâm chăm lo đời sống của CBGVNLĐ. Để các thầy, cô giáo an tâm, thêm vững bước tiếp tục cống hiến cho ngành GD&ĐT của tỉnh”.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/giao-duc/am-ap-nghia-tinh-dong-nghiep/177091.htm