Ấm áp không khí ngày xuân tại đường hoa bệnh viện

Với nhiều thân nhân, bệnh nhân, suốt ngày đối chọi với nỗi đau bệnh tật, có thể đã khiến họ quên đi ngày Tết, cho đến khi đường hoa Xuân rộn ràng ca hát.

Sắc Xuân tràn ngập niềm vui

Ngày 5/1, đường hoa xuân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức được khai mạc, tạo nên bầu không khí đón Tết vui tươi, ấm áp cho các y, bác sĩ, bệnh nhân và nhân thân trước thềm Xuân Giáp Thìn đang rất cận kề.

TS.BS Nguyễn Tri Thức tặng bao lì xì cho bệnh nhân.

Đây là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức tại Bệnh viện nhằm giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú vơi đi nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, đồng thời giúp cho nhân viên y tế có được phút giây thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, chủ đề Sắc xuân Chợ Rẫy năm nay như đánh dấu sự khởi sắc trở lại của ngành y với nhiều thành công mới.

Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng mong rằng, đường hoa xuân sẽ góp phần đem đến niềm vui, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh chống lại bệnh tật cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này.

Gian hàng nghĩa tình tại đường hoa xuân.

Năm nay, với chủ đề Sắc xuân Chợ Rẫy, đường hoa xuân được tổ chức cùng với sự tham gia của 79 trung tâm, khoa, phòng đã tạo nên 30 tiểu cảnh sống động; trong đó có 18 sản phẩm kết hợp và 12 sản phẩm đơn.

Các tiểu cảnh đã tái hiện lại sinh động những hình ảnh mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền Việt Nam như hoa mai, hoa cúc, chợ quê, mái nhà tranh, nồi bánh chưng, bánh tét…

Mỗi tiểu cảnh mang mỗi ý nghĩa riêng nhưng tựu trung đều mong muốn mọi người được bình an, có thêm nhiều niềm tin và hạnh phúc trong năm mới.

Ngoài các tiểu cảnh được dày công chuẩn bị và xây dựng, đường hoa xuân còn có nhiều hoạt động thú vị như trò chơi đập chuông có thưởng, chụp ảnh miễn phí, gian hàng nghĩa tình 0 đồng trao tặng những bộ quần áo cho các bệnh nhân… đã góp phần tạo nên không khí vui vẻ, sôi động…

Trong chương trình cũng có thêm tiết mục viết thư pháp với những câu đối dân gian hay lời chúc bình an đến bệnh nhân.

Bệnh nhân vui hơn khi được đón không khi ngày Xuân tại bệnh viện

Giúp bệnh nhân vui vẻ hơn

Chia sẻ về niềm vui được chụp hình tại đường hoa xuân, chị Ngọc Như (39 tuổi), chăm sóc mẹ già tại Khoa Nội thần kinh cho biết: Mẹ bị bệnh phải nhập viện, đã nhiều tháng nay chị phải thường xuyên lui tới bệnh viện chăm mẹ, bỗng nhiên gần Tết, chị thấy vui vì có đường hoa xuân để phục vụ thân nhân, bệnh nhân.

“Chúng tôi rất vui khi bệnh viện đã tổ chức đường hoa xuân để thân nhân, bệnh nhân được biết đến không khí Tết, suốt ngày nằm trên giường bệnh, trong căn phòng nhỏ, chắc chắn nhiều người có thể không biết Tết là gì, một chút không khí vui nhộn ngày Xuân tại đường hoa sẽ giúp họ vơi đi nỗi đau bệnh tật, tạo chọ chút sức mạnh tinh thần ngày Xuân”, chị Ngọc Như nói.

Nhiều bệnh nhân bất ngờ khi có cả hoạt động viết thư pháp của ông đồ.

Đặc biệt, sự kiện còn có một số tiết mục văn nghệ đặc sắc, với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Quyền Linh, Ngọc Sơn, Lý Hùng, Hoài Phương, Nguyễn Phi Hùng, nhóm nhạc Mắt Ngọc, đã mang đến không gian giao lưu, giải trí sống động cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các y, bác sĩ và bệnh nhân.

Nhân dịp này, cùng với các mạnh thường quân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao tặng hơn 700 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Lành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/am-ap-khong-khi-ngay-xuan-tai-duong-hoa-benh-vien-a648961.html