Alo cử tri: Nộp tiền 20 năm chưa được cấp đất giãn dân

91 hộ dân phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã có đơn kiến nghị tập thể gửi tới chương trình Alo Cử tri phản ánh về việc, mặc dù họ đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho phần đất giãn dân từ cách đây 20 năm thế nhưng đến nay, vẫn chưa được bàn giao đất để xây nhà. Mặc dù họ đã kiến nghị nhiều lần đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

3 thế hệ, phải ở tạm trên mảnh đất thuộc diện bị thu hồi ... Ở cái tuổi gần đất, xa trời, mong mỏi lớn nhất của gia đình bà Thoa là nhận được suất đất giãn dân mà đáng nhẽ ra gia đình bà đã phải được nhận từ gần 20 năm về trước.

Gia đình bà Minh cũng chẳng khá hơn, căn nhà lụp xụp cấp 4 này là chỗ ở của 10 nhân khẩu, chỉ trông chờ vào suất đất giãn dân để cuộc sống đỡ khổ.

Bất an,… lo lắng … mong mỏi, … chờ đợi, … đây là tình cảnh chung của hơn 91 hộ dân thuộc diện được cấp đất giãn dân và đã nộp tiền cho UBND xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm cũ ( nay là Phường Xuân Canh, Q. Nam Từ Liêm ).

Giải thích về vấn đề này, đại diện UBND phường Phương Canh cho biết. Năm 2006, xã Xuân Phương được giao làm chủ đầu tư dự án đất giãn dân đã phối hợp với huyện Từ Liêm tiến hành việc đền bù giải phóng mặt bằng trong đó nguồn kinh phí lấy từ tiền đóng góp của 91 hộ dân. Đến năm 2013, vẫn còn 8 hộ chưa chịu nhận đền bù. Sau đó, huyện Từ Liêm lại chia tách thành Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm và Luật Đất đai 2013 có nhiều thay đổi nên dự án gần như dừng lại.

Theo luật sư, đối với những dự án tồn đọng đã được phê duyệt, cần tiếp tục thực hiện cũng như có phương án cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Hiện nay UBND Thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng UBND Quận Nam Từ Liêm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/alo-cu-tri-nop-tien-20-nam-chua-duoc-cap-dat-gian-dan-215509.htm