Alex Ferguson:" Tôi chắc chắn món nợ này sẽ phải trả"

(Bongda24h) – Manchester United là đội bóng cuối cùng trong số bộ tứ đại gia truyền thống của Premier League khép lại vòng 6 đầy thất vọng khi chỉ giành được một điểm trước Bolton trong thế luôn bị dẫn bàn trước. Mặc dù vậy, HLV Alex Ferguson vẫn khen ngợi các học trò dù họ không thể tận dụng được việc Chelsea bị “ngã ngựa” trên sân City of Manchester để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay.

Dường như cả tứ đại gia truyền thống của Premier League đều đang dính “sao xấu” khi liên tục có những kết quả thất vọng tại vòng 6 vừa rồi. Mở màn là việc ĐKVĐ Chelsea gục ngã với tỉ số 1-0 trước “thiếu gia” Manchester City đang có phong độ phập phù. Tiếp đó, trong loạt trận cùng giờ, trong khi Liverpool suýt nữa thì bại trận trên sân nhà trước Sunderland nếu không có giây phút tỏa sáng của Torres và Gerrard thì Arsenal lại thua trước “chú lùn” Wes Brom tại sân Emirates. Điều đáng nói là các pháo thủ đã bị dẫn trước tới…3 bàn và sự tỏa sáng kịp lúc của Nasri với một cú đúp đã khiến cho “những đứa trẻ nhà Wenger” tránh khỏi một trận thua bẽ mặt. Cuối cùng, Manchester United “chốt hạ” một vòng đấu thất vọng của bộ tứ đại gia bằng trận hòa 2-2 trước Bolton, và như các đại gia khác, “quỉ đỏ” luôn bị dẫn trước và chỉ nhờ những phút giây thăng hoa của Nani và Owen mới giúp họ trở về an toàn với một điểm trong tay. HLV Ferguson tỏ ra khá thất vọng vì các học trò đã không tận dụng tốt các cơ hội Mặc dù không thể tận dụng sự sảy chân của Chelsea để rút ngắn tỉ số, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn dành những lời khen ngợi cho các học trò của mình và cho biết Manchester United vẫn còn cơ hội để bắt kịp Chelsea:” Lẽ ra chúng tôi đã phải làm tốt hơn trong hiệp một khi tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm. Bolton thực sự là một đối thủ rất khó chịu, nhưng chúng tôi cũng có nhiều cơ hội ăn bàn khi giành được quyền kiểm soát bóng. Bị dẫn trước tới hai lần khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng chúng tôi đã có những người hùng biết tỏa sáng đúng lúc. Đây là một kết quả công bằng. Chẳng ai muốn bị mất điểm cả, chúng tôi đã ghi đến bảy bàn thắng trên sân khách nhưng mới chỉ giành được ba điểm trong số ba trận. Điều đó cho thấy đây sẽ là một mùa giải khó khăn, nhưng chúng tôi luôn có những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc và điều đó khiến tôi lạc quan vào tương lai”. Ngoài ra, Fergie còn đưa ra những lời nhận xét về trường hợp chấn thương của Ryan Giggs và Rooney, đồng thời cũng khẳng định sẽ trả “món nợ” trên sân Reebook tối qua:” Ryan Giggs có thể sẽ phải nghỉ vài tuần do chấn thương gân kheo nhưng Rooney thì ổn và cậu ấy có thể sẽ ra sân vào thứ Tư tới. Bolton luôn rất khó chơi, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn. Tôi rất thất vọng khi ra về với chỉ một điểm trong tay. Mọi người đều rất thật vọng nhưng dù sao thì sân Reebook không phải là một điểm đến dễ chịu. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tới và tôi chắc chắn rằng món nợ này sẽ phải trả”. Như Đạt

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201009/piksl32629/alex-ferguson-toi-chac-chan-mon-no-nay-se-phai-tra.html