Al-Braikan chết, giới tài chính suy sụp

Hazem Al-Braikan, 37 tuổi, một chuyên gia tài chính Kuwait đang đối mặt với vụ kiện gian lận của chính quyền Mỹ, đã tự tử hôm 26-7, gây nên một cú sốc khắp khu vực tài chính các nước vùng Vịnh.

Theo Reuters, nguồn tin an ninh cho biết Braikan dường như đã chết do một phát đạn bắn vào đầu trong khi một cảnh sát viên đứng bên ngoài ngôi nhà hai tầng của Braikan nói nhà tư bản tài chính này đã tự sát. Hazem Al – Braikan. Ảnh: AP Ông Mohammed Yasin, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư Shuaa Securities có trụ sở ở Dubai, nhận định: “Đây là một tin rất buồn. Vụ này đã khiến nhiều người ở vùng Vịnh và trên khắp thế giới suy sụp”. Al-Braikan là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Al Raya, nơi Tập đoàn Citigroup nắm giữ 10% cổ phần, và là tâm điểm vụ xì-căng-đan về tài chính mới nổ ra tuần trước. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đã phát đơn kiện Braikan và hai đơn vị tài chính khác (một ngân hàng Bahrain và một công ty của Kuwait), buộc tội họ đã kiếm được một cách phi pháp hơn 5 triệu USD từ các thương vụ ở hai doanh nghiệp Mỹ, Harman và Textron. Trước khi chết một ngày, Braikan đã từ chối bình luận về vụ việc này: “Tôi không có gì để nói cả. Sự việc nằm trong tay các luật sư”.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728121434411p0c1006/albraikan-chet-gioi-tai-chinh-suy-sup.htm