Ai sẽ thay thế HLV Mai Đức Chung?

Kết thúc vòng loại 2 Olympic Paris 2024 vào ngày 1-11, cũng là thời điểm ông Mai Đức Chung chính thức chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau 12 năm gắn bó

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc cuối năm nay. Trước vòng loại 2 Olympic Paris 2024, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ việc sẽ lùi về phía sau vì đã có tuổi: "Tôi không thể làm mãi được. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống. Tôi đã đến lúc nghỉ ngơi". Như vậy, rất có thể trận thua Nhật Bản 0-2, vào ngày 1-11 vừa qua là trận đấu chính thức cuối cùng của ông Chung trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ.

Người hâm mộ hiện rất quan tâm về việc VFF sẽ chọn ai thay thế ông Mai Đức Chung để dẫn dắt các cô gái kim cương trong thời gian tới. Dư luận cho rằng ngay từ bây giờ VFF cần phải sớm có phương án chọn ra một huấn luyện viên có năng lực để tiếp quản ngay công việc mà ông Mai Đức Chung để lại. Bởi lẽ, dù đang có sự giao thoa của thế hệ cầu thủ thành danh và lứa trẻ nhưng ông Chung cũng đã để lại đội bóng đang có độ ổn định, những cầu thủ kỳ cựu vẫn bảo đảm phong độ (Hải Yến, Tuyết Dung, Kim Thanh, Bích Thùy…), một số gương mặt trẻ dần khẳng định được năng lực chuyên môn (Thanh Nhã, Diễm My, Hải Linh, Vạn Sự, Khổng Thị Hằng…).

Ông Mai Đức Chung và đội tuyển nữ tại vòng loại 2 Olympic Paris 2024. (Ảnh: VFF)

Những thành tích trong thời gian qua của thầy trò ông Mai Đức Chung là rất xứng đáng được ghi nhận và có kế hoạch đầu tư đúng mức và dài hơi cho các cô gái kim cương, tránh tình trạng nuôi "gà chọi" - chỉ đầu tư khi có giải, khi không có giải chưa được quan tâm đúng mức. Theo các nhà chuyên môn người thay thế phù hợp nhất ở thời điểm này là HLV Akira Ijiri. Chiến lược gia người Nhật Bản đang dẫn dắt các đội tuyển trẻ (U17-U20) và đạt nhiều thành tích nổi bật như á quân U18, U19 nữ Đông Nam Á các năm 2022, 2023.

Ngoài HLV Ijiri, bóng đá nữ Việt Nam vẫn có những nữ tướng có thể đảm nhiệm vai trò này như HLV Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Phan Thị Anh Đào. Anh Đào và Văn Thị Thanh có bằng AFC Pro nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm so với Kim Chi - trợ lý cho HLV Mai Đức Chung từ năm 2015.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, tuyển nữ Việt Nam cần một chiến lược gia nước ngoài, đặc biệt là một người Nhật - bởi phong cách, triết lý có thể phù hợp với bóng đá nữ nước nhà. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho rằng: "Các đội tuyển trẻ hiện tại như U17, U20 đều là học trò của chính HLV Akira. Tuyển nữ Việt Nam cũng đã và đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Do vậy HLV Ijiri là phù hợp nhất lúc này".

Mọi việc đang chờ quyết định chính thức từ VFF. Theo Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi, VFF sẽ tổ chức một buổi họp để HLV Mai Đức Chung nêu nguyện vọng tiếp tục công việc hoặc kết thúc hợp đồng. VFF sẽ có quyết định cụ thể và báo cáo lên lãnh đạo kế hoạch tìm kiếm ứng viên thay thế. Ngay cả việc tiến cử HLV Akira, VFF sẽ tiến hành theo quy trình, có xem xét chuyên môn và được Hội đồng HLV quốc gia thông qua trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

QUỐC AN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/ai-se-thay-the-hlv-mai-duc-chung-20231102220452958.htm