Ai sẽ kế nhiệm ông Mai Đức Chung?

Thời hạn hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào cuối tháng 12/2023. Ai sẽ kế nhiệm ông là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

HLV Mai Đức Chung cùng món quà như một lời chia tay của các học trò.

Bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua rất nhiều đời HLV, nhưng ông Mai Đức Chung là người gắn bó lâu nhất và cũng là HLV mang lại thành công vang dội nhất. HLV Mai Đức Chung đã giúp bóng đá nữ Việt Nam giành đến 6 HCV SEA Games (2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2023), 1 chức vô địch Đông Nam Á (2019) và đặc biệt đã cùng các học trò bước chân vào đấu trường World Cup.

Trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 - khu vực châu Á, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng giã từ ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023 khi hợp đồng với VFF kết thúc. "Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống. Tôi đã đến lúc nghỉ ngơi"- ông Chung nói.

Bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia tay “tượng đài Mai Đức Chung”, người hâm mộ lúc này rất quan tâm về việc VFF sẽ chọn ai thay thế ông để dẫn dắt tuyển nữ thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, ngay từ bây giờ VFF cần phải sớm có phương án chọn ra một HLV có năng lực để tiếp quản ngay công việc mà ông Mai Đức Chung để lại. Bởi lẽ, dù đang có sự giao thoa của thế hệ cầu thủ thành danh và lứa trẻ nhưng ông Chung đã xây dựng và tạo nên một đội bóng có tính ổn định, kế thừa. Dẫu vậy, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang đối mặt với nỗi lo khi quá trình chuyển giao diễn ra khá chậm. Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng từng thừa nhận điều này trước ASIAD 19. Tuy nhiên, đây là thời điểm những tài năng trẻ bắt buộc phải có những cú bứt phá để thay thế đàn chị. Cùng với đó, VFF phải tiếp tục có những chiến lược đồng bộ, dài hơi để xây dựng lực lượng từ lứa trẻ như U20, U17 đến đội tuyển quốc gia. Quan trọng hơn nữa, bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải tìm cách phát triển sâu và rộng hơn, có nhiều đội bóng hơn, nhiều người chơi bóng đá nữ hơn nữa. Nhiều người, nhiều đội tham gia bóng đá nữ mới giúp diện tuyển chọn nhân tài cho bóng đá nữ Việt Nam mới rộng, dễ dàng tìm kiếm cầu thủ tài năng hơn.

Theo các nhà chuyên môn, người thay thế phù hợp nhất ở thời điểm này là HLV Akira Ijiri. Chiến lược gia người Nhật Bản đang dẫn dắt các đội tuyển trẻ (U17-U20) và đạt nhiều thành tích nổi bật như á quân U18, U19 nữ Đông Nam Á các năm 2022, 2023. Trước đó, sau khi công khai nguyện vọng được nghỉ ngơi, HLV Mai Đức Chung cũng đã lên tiếng tiến cử người thay thế mình là HLV Akira Ijiri, người đã có kinh nghiệm gần 5 năm làm việc tại Việt Nam. Ông Akira được đánh giá cao về chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời đảm nhiệm vai trò giảng viên đứng lớp các khóa học HLV bằng B, Pro của VFF.

Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng, xây dựng lớp kế cận cùng lối chơi mới, HLV Akira Ijiri là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, ngoài HLV Ijiri, bóng đá nữ Việt Nam vẫn có những nữ tướng có thể đảm nhiệm vai trò này, như HLV Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Phan Thị Anh Đào.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ai-se-ke-nhiem-ong-mai-duc-chung-5743422.html