Ai đá thay Khắc Ngọc?

Tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc phải ngồi ngoài trong trận SLNA gặp đội chủ nhà B.Bình Dương. Một trận đấu mà nếu thắng, B.Bình Dương sẽ vượt lên trên đội bóng xứ Nghệ trong bảng xếp hạng, nên ai đá thay Khắc Ngọc là cả một vấn đề.Nên sử dụng ai?Tấn công như thế nào? N@T

Tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc phải ngồi ngoài trong trận SLNA gặp đội chủ nhà B.Bình Dương. Một trận đấu mà nếu thắng, B.Bình Dương sẽ vượt lên trên đội bóng xứ Nghệ trong bảng xếp hạng, nên ai đá thay Khắc Ngọc là cả một vấn đề.

Với 6 thẻ vàng, lần thứ 2 của mùa bóng Khắc Ngọc bị cấm thi đấu trận gặp B.Bình Dương Ảnh: Internet

Với 6 thẻ vàng, lần thứ 2 của mùa bóng Khắc Ngọc bị cấm thi đấu trận gặp B.Bình Dương Ảnh: Internet

Mùa này, Khắc Ngọc đã có tên trong đội hình xuất phát 15 trận, thuộc nhóm các cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất SLNA: Olaha, Phi Sơn, Văn Khánh, Nguyên Mạnh, Xuân Mạnh, Ngọc Hải. Gần như vị trí tiền vệ trung tâm được HLV Đức Thắng đóng đinh cái tên Khắc Ngọc, nếu như cầu thủ số 12 này không chấn thương hoặc bị thẻ phạt.

Vòng đấu thứ 19 này, lần thứ 2 trong mùa bóng Khắc Ngọc bị cấm thi đấu. Trong đội bóng SLNA, Ngọc Hải và Khắc Ngọc chính là những cầu thủ lĩnh nhiều thẻ phạt nhất. Đơn giản là ngoài lối chơi lăn xả, họ thi đấu ở những vị trí liên tục phải đối đầu với hàng công của đối thủ. Rõ ràng, việc mất Khắc Ngọc trong trận đấu trên sân Gò Đậu đã khiến cho BHL SLNA khá đau đầu, bởi tính chất quan trọng của trận đấu.

Nên sử dụng ai?

Thực tình có khá nhiều cầu thủ SLNA có thể đá cặp tiền vệ trung tâm với Ngọc Toàn, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Đó có thể là Thanh Phong, Sỹ Sâm, Văn Vinh và thậm chí là trung vệ Quế Ngọc Hải. Khi Mạnh Hùng đã trở lại sau chấn thương có thể đá cặp trung vệ với Văn Khánh thì Quế Ngọc Hải cũng là phương án sử dụng không tồi.

Nhưng việc bố trí ai đá tiền vệ trung tâm cần dựa trên tính chất của trận đấu và lối chơi của chính đối thủ. Đây là trận đấu mà rõ ràng BHL SLNA cần có chí ít 1 điểm để tránh sự tăng tốc, vượt mặt của thầy trò HLV Trần Bình Sự. Quan sát chúng tôi thấy B.Bình Dương thường dùng “máy ủi” Hoàng Max công phá bên hành lang phải, nơi nhiều khả năng là Ngọc Đức sẽ trấn giữ. Ngòi nổ nguy hiểm nhất là Tấn Tài sẽ đá lệch về cánh trái, nơi Xuân Mạnh đảm nhận.

Bộ ba tấn công Anh Đức, Tiến Linh và Diogo đều đã ghi bàn trong 2 trận đấu gần đây và Diogo đang cho thấy mình là sự thay thế xứng đáng cho Sunday. Tiền đạo Brazil này thi đấu rất năng nổ và có cú sút xa vô cùng lợi hại. Lão tướng Anh Đức lại có sở trường chạy cắt mặt, đánh đầu hoặc sút cả 2 chân rất tốt. Là nhà cầm quân lão làng, HLV Trần Bình Sự quá hiểu SLNA, lượt đi trên sân Vinh cuối trận B.Bình Dương mới dồn dập tấn công từ góc trái do Tấn Tài lĩnh xướng.

Như vậy, có thể nói trận đấu trên sân Gò Đậu khó có chỗ cho lão tướng Văn Vinh trong đội hình xuất phát. SLNA cần cặp tiền vệ trung tập có thể lực tốt, có khả năng tranh chấp khu vực giữa sân. Thêm vào nữa, với khả năng chơi phá sức đối phương của chủ nhà B.Bình Dương, với các ngoại binh Dugary, Hoàng Max dường như SLNA phải chuẩn bị sẵn phương án thay người cho vị trí này. Như vậy, ai trong những cái tên Ngọc Hải, Thanh Phong và Sỹ Sâm sẽ được trám vào, những fan ruột SLNA đã có đáp số.

Tấn công như thế nào?

Anh Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất phía chủ nhà. Ảnh: Internet

Hàng phòng ngự của B.Bình Dương chơi bóng bổng không tốt do Huỳnh Phú, Xuân Thành đều nhỏ con, sức bật không tốt. Nên BHL SLNA cần đẩy Danko và Olaha lên cao và liên tục dồn bóng bổng vào khu vực 16,5m để đe dọa khung thành của Tấn Trường. Với các tiền vệ biên của SLNA trận này không cần dâng quá cao để đảm bảo quấn số phòng ngự. Chắc chắn, HLV Trần Bình Sự vẫn “dí” Tấn Tài sau lưng Phi Sơn để khóa cánh này của đội khách. Cuộc đối đầu của Tấn Tài và Phi Sơn sẽ mang yếu tố sống còn của trận đấu này. Theo chúng tôi, đội khách vẫn phải chơi rập rình, chờ cơ hội chứ không dồn cao đội hình như đá với SHB.Đà Nẵng.

Mấu chốt nữa là không được để chủ nhà ghi bàn trước, bởi quân Bình Dương dưới bàn tay của HLV Trần Bình Sự rất giỏi chơi phản công. Để họ ghi bàn trước thì cơ hội có điểm của Phi Sơn và các đồng đội coi như bằng 0.

N@T

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/ai-da-thay-khac-ngoc-2845616/