Ai Cập tiếp tục biểu tình quy mô lớn

(TBKTSG Online) – Đêm 8-2 giờ địa phương, hàng chục ngàn người Ai Cập đã lại tụ tập tại quảng trường Tahrir, trung tâm thành phố Cairo, yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay.

Phúc Minh Dù chính phủ đã nhượng bộ nhưng Ai Cập vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình quy mô lớn. Ảnh: AP Phóng viên BBC tại Cairo nói đây là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ vào ngày 25-1. Trước đó, ông Mubarak đã lập một ủy ban sửa đổi hiến pháp và một ủy ban khác chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp cải cách. Những cải tổ này nhằm mục đích nới lỏng quy định về điều kiện ứng cử tổng thống và giới hạn các nhiệm kỳ tổng thống – là những yêu cầu then chốt của phe đối lập tại Ai Cập. Tuy nhiên, những người biểu tình nói họ không tin tưởng vào quá trình chuyển đổi quyền lực do chính phủ phụ trách, họ cho rằng những nhượng bộ của chính phủ chỉ là bề ngoài và tiếp tục yêu cầu ông Mubarak từ chức. Đến nay, cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập đã bước sang tuần thứ ba. (theo BBC, WSJ)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/kinhtecacnuoc/47653/