Ai Cập tăng cường không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai

Chiến dịch không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai của Ai Cập đang tiếp diễn và chưa có báo cáo cụ thể về con số thương vong.

Chính quyền Ai Cập ngày 15/10 tuyên bố, quân đội nước này đang triển khai các đợt không kích mới nhằm vào các vị trí được cho là nơi ẩn náu của các phần tử vũ trang cực đoan ở bán đảo Sinai sau khi chúng giết hại 12 binh sĩ Ai Cập và làm 6 người khác bị thương.

Xe thiết giáp của lực lượng an ninh Ai Cập hoạt động ở Bắc Sinai. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin quân sự Ai Cập, các chiến đấu cơ đã cất cánh từ buổi sáng sớm cùng ngày để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và đánh bom vào các mục tiêu ở tỉnh Bắc Sinai.

Chiến dịch quân sự này hiện vẫn đang tiếp diễn, chưa có báo cáo cụ thể về con số thương vong bởi không kích.

Trước đó ngày 14/10, những kẻ tấn công vũ trang được cho là thuộc nhóm "Nhà nước Sinai", một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria đã sử dụng đạn cối và tên lửa bắn vào một trạm kiểm soát ở phía tây El-Arish, thủ phủ của tỉnh Bắc Sinai.

Lực lượng an ninh Ai Cập sau đó đã nổ súng đáp trả và tiêu diệt 15 tên./.

Hồng Quân/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ai-cap-tang-cuong-khong-kich-cac-phan-tu-khung-bo-o-bac-sinai-560243.vov