Ai Cập: Ethiopia không thay đổi lập trường về đàm phán đập Đại Phục hưng

Hôm qua (28/8), các phái đoàn từ Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã kết thúc vòng đàm phán ba bên mới nhất tại Cairo về vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng.

Theo người phát ngôn Bộ Tài nguyên nước và Thủy lợi Ai Cập, vòng đàm phán đã không chứng kiến những thay đổi rõ rệt trong quan điểm của phía Ethiopia.

Đập thủy điện Đại Phục hưng - Ảnh: skynewsarabia.

Đập thủy điện Đại Phục hưng - Ảnh: skynewsarabia.

Các hoạt động cuộc họp cấp bộ trưởng 3 bên do Cairo tổ chức với sự tham gia của các phái đoàn đàm phán từ Ai Cập, Sudan và Ethiopia liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng đã kết thúc tối qua (28/8).

Quan chức Ai Cập nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục những nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận pháp lý mang tính ràng buộc liên quan đến các quy tắc về tích nước và vận hành đập Đại Phục Hưng, có tính đến các lợi ích và quan điểm nhất quán của Ai Cập về việc bảo vệ an ninh nguồn nước và ngăn ngừa tác hại của con đập, đồng thời đạt được lợi ích cho cả ba quốc gia. Điều này đòi hỏi tất cả các bên đàm phán đều phải đưa ra một tầm nhìn toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ lợi ích quốc gia và đạt được lợi ích chung cho tất cả.

Bình luận về vòng đàm phán mới nhất, Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết, các bên đã trao đổi quan điểm để đạt được giải pháp có lợi chung và các phái đoàn đã đồng ý rằng Ethiopia sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 9 tới tại Addis Ababa. Bộ Ngoại giao Ethiopia cũng nhấn mạnh, nước này sẽ cố gắng hoàn tất các cuộc đàm phán ba bên trên cơ sở nguyên tắc sử dụng nước sông Nile một cách công bằng và hợp lý, đồng thời đảm bảo việc chia sẻ công bằng nguồn nước sông.

Trước đó, các cuộc đàm phán ba bên về đập Đại Phục Hưng đã được khởi động ở Cairo trong tuần này, nhằm thực hiện quyết định được lãnh đạo hai nước, là Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Thủ tướng Ethiopia, Abiy Ahmed, đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước láng giềng của Sudan vào tháng 7 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán khẩn cấp để hoàn tất một thỏa thuận giữa Ai Cập, Ethiopia và Sudan về việc tích nước và vận hành đập Đại Phục Hưng, đồng thời nhất trí thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để hoàn thành trong vòng 4 tháng.

Từ năm 2011, Ai Cập, Sudan và Ethiopia đã đàm phán để đạt được thỏa thuận về việc tích nước và vận hành đập Đại Phục Hưng, nhưng các vòng đàm phán kéo dài giữa ba nước vẫn chưa đi đến thỏa thuận.

Đập Đại Phục Hưng do Ethiopia triển khai nằm trên lưu vực sông Nile Xanh, cách biên giới với Sudan khoảng 30 km, là đập thủy điện lớn nhất châu Phi. Đập có chiều dài 1,8 km và cao 145 mét, với chi phí xây dựng hơn 4 tỷ đô la. Tháng 2/2022, Ethiopia đã chính thức khởi động sản xuất điện từ đập Đại Phục Hưng và dự kiến sẽ đạt công suất sản xuất tối đa vào năm 2024.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-ethiopia-khong-thay-doi-lap-truong-ve-dam-phan-dap-dai-phuc-hung-post1042398.vov