Ai Cập cho mở cửa khẩu Rafah

Ngày 19-10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đồng ý mở cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa phía Nam Dải Gaza và Ai Cập, cho phép 20 xe tải đầu tiên chở hàng viện trợ nhân đạo đi vào Gaza.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với Tổng thống Sisi khi đang trên đường từ Israel trở về Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, nội các thời chiến của Israel đã quyết định cho phép hàng cứu trợ thiết yếu từ Ai Cập vào Gaza, động thái mà Ngoại trưởng Ai Cập miêu tả là “một diễn biến tích cực”.

Theo trang tin Alarabiya News, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết, chính phủ nước này và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập sẽ phối hợp với Liên hợp quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza hiện đang bị phong tỏa. Việc vận chuyển hàng cứu trợ có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 20-10. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết dải Gaza cần lượng viện trợ nhân đạo khổng lồ, khoảng 100 xe tải mỗi ngày.

Người dân Palestine ngồi chờ ở cửa khẩu Rafah

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN châu Âu, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Martin Griffiths cho biết, nhu cầu viện trợ ở Dải Gaza đã rất lớn từ trước khi bất ổn leo thang do bùng phát xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Việc một bệnh viện bị phá hủy đã gây thêm áp lực lên hệ thống y tế đang sụp đổ của Gaza, tước đi cơ sở chăm sóc của 45.000 bệnh nhân mỗi năm trên lãnh thổ này.

Cùng ngày, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết nước này đã gửi 27 tấn hàng viện trợ người dân tại Dải Gaza và số hàng trên sẽ nhanh chóng được chuyển từ Ai Cập vào vùng lãnh thổ này.

Chính phủ Ireland cũng công bố gói viện trợ nhân đạo ngay lập tức trị giá 13 triệu EUR dành cho người Palestine, nâng khoản đóng góp của Ireland cho các cơ quan Liên hợp quốc để hỗ trợ người Palestine gần gấp đôi mức ấn định ban đầu cho năm nay là 16 triệu EUR.

Sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến Israel, cũng trong ngày 19-10, Quốc vương Abdullah II của Jordan đã đến Ai Cập trong nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu ở Dải Ga.

HẠNH CHI tổng hợp

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ai-cap-cho-mo-cua-khau-rafah-post710551.html