AFF Suzuki Cup: Bảng A - Bảng đấu 'tử thần'

Quy tụ các “hảo thủ”: Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia, bảng A AFF Suzuki Cup 2016 được giới truyền thông khu vực gọi là “bảng đấu tử thần”.

Các đội bảng A

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 11- AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19/11-17/12.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á - AFF, bảng A (gồm 4 đội: Philippines, Thái Lan, Singapore và Indonesia) thi đấu vòng bảng tại Philippines từ ngày 19/11.

Trước giờ bóng lăn, báo giới đã nêu nhiều nhận xét về thực lực các đội cũng như “dò đoán” đội sẽ giương cao chiếc cúp lần này.

ĐT Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup 2016 ngày 16/11. Nguồn ảnh: TTVN

Thái Lan vẫn là số 1

ĐT Thái Lan lâu nay vẫn được đánh giá là đội bóng vượt trội so với các đội còn lại ở Đông Nam Á. Tại AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup tổ chức từ năm 1996), các cầu thủ Thái Lan đã 4 lần giành chức vô địch và giờ đây, họ sẵn sàng cho việc giành cúp lần thứ 5.

Một điều rất đáng chú ý là bóng đá Thái Lan gần đây hướng tới sân chơi tầm thế giới và tập trung mạnh cho đấu trường này và đã có kết quả nhất định.

Chuẩn bị cho giải đấu khu vực năm nay, ĐT Thái Lan có được thuận lợi không thể tốt hơn. Trong khi các đội bóng khác “đôn đáo” tìm đối thủ nhằm chỉnh trang đội hình cho AFF Cup 2016 thì ĐT Thái Lan đã có đợt “cọ sát” chất lượng thế giới với các trận đấu lượt đi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á (ĐT Việt Nam dừng bước ở vòng sơ loại thứ 2).

Trong 5 trận đấu, gặp các đối thủ cùng bảng (Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, UAE và Iraq), dù thua 4 trận nhưng các học trò của HLV Kiatisuk đã xuất sắc cầm hòa ĐT Australia với tỉ số 2-2 trong trận đấu cuối cùng vào tối 15/11 trên sân nhà.

Trước trận gặp Australia, ban huấn luyện ĐT Thái Lan tuyên bố nếu thua, họ sẽ dốc toàn lực cho AFF Cup 2016. Nhưng với kết quả hòa, các đội bóng khác cũng đừng nhầm tưởng Thái Lan sẽ “buông” AFF Cup. Chắc chắn trận đấu với Australia sẽ là niềm khích lệ rất lớn với các cầu thủ Thái Lan khi so tài với các đội bóng Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, dù đang bận chinh phục tấm vé dự World Cup 2018 nhưng HLV Kiatisuk vẫn rất quan tâm tới các đối thủ tại AFF Cup bằng việc lập hẳn một bộ phận chuyên thu thập dữ liệu về các đội bóng ở giải đấu này. Trong đó, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã được các chuyên gia Thái Lan đặc biệt chú ý.

Trận mở đầu vòng bảng, ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Indonesia vào lúc 15h30 ngày 19/11.

ĐT Philippines. Nguồn ảnh: Goal

Philippines: Đặt mục tiêu lớn

Chuẩn bị cho AFF Cup 2016, các cầu thủ Philippines đã thi đấu giao hữu với một số đội bóng chất lượng (Triều Tiên, Kyrgyzstan…).

Bóng đá Philippines đang sở hữu nhiều tài năng sáng giá. Tiêu biểu nhất trong số đó là tiền đạo Phil Younghusband. Chân sút 29 tuổi này hiện là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và cũng sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng nhất cho ĐT Philippines với 42 bàn sau 82 trận. Bên cạnh đó Stephan Schrock và Daisuke Sato cũng là những cầu thủ nổi bật.

Sức mạnh của ĐT Philippines còn được nhân lên khi "thuyền trưởng" của đội bóng này là một HLV tài năng người Mỹ, ông Thomas Dooley, người từng dẫn dắt các CLB nổi tiếng ở châu Âu và đã gắn bó với các cầu thủ Philippines từ năm 2014.

Tại AFF Cup lần này, với lợi thế sân nhà, Philippines đặt mục tiêu lớn - lọt vào tới trận chung kết và giành chức vô địch đầu tiên.

Trước thềm AFF Cup 2016, tiền vệ ĐT Philippines Stephan Schrock nói: “Không chỉ vì Philippines có lợi thế sân nhà, chúng tôi cũng đang có một đội hình tốt nhất trong lịch sử. ĐT Philippines không đặt mục tiêu góp mặt cho vui hay chỉ giành vé vào bán kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Điều này cho thấy các cầu thủ Philippines đang rất nóng lòng gặp các đối thủ trong những trận đấu ngay ở vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, ĐT Philippines gặp ĐT Singapore vào 19h ngày 19/11; gặp ĐT Thái Lan vào 19h ngày 25/11.

Các cầu thủ Singapore (áo đỏ) trong trận thắng ĐT Campuchia 1-0 ngày 13/11. Nguồn ảnh: VTV

Singapore: Vào bán kết… rồi tính

ĐT Singapore bước vào AFF Suzuki Cup 2016 với vị trí 171 thế giới, hạng thấp nhất trong lịch sử của đội bóng này. Trong loạt trận giao hữu trước AFF Cup, Singapore thi đấu không mấy khả quan khi thua 6 trận liên tiếp, trong đó có trận thua ĐT Campuchia 1-2 (sau đó đã thắng lại 1-0).

Mặc dù vậy, ĐT Singapore vẫn hội đủ những cầu thủ trụ cột như Shahril Ishak (đội trưởng), Khairul Amri (cầu thủ thường ghi được những bàn thắng quan trọng), Baihakki Khaizan (trung vệ kỳ cựu) và bộ đôi cầu thủ nhập tịch Faruddin/Daniel Bernnet.

Rơi vào bảng đấu tử thần (cùng với Thái Lan, Indonesia, Philippines) nhưng Singapore vẫn đặt mục tiêu sẽ giành 1 trong 2 vị trí cao nhất để vào bán kết.

ĐT Singapore đã 4 lần giành chức vô địch Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012) nên sức mạnh của họ là không thể nghi ngờ.

ĐT Indonesia trong trận giao hữu với ĐT Việt Nam tối 8/11/2016.

Indonesia: “Kẻ ẩn danh”

ĐT Indonesia chưa từng được “thưởng thức hương vị” chiếc cúp vô địch lần nào nhưng ai cũng thấy đây là một trong những đội bóng hàng đầu ở Đông Nam Á.

Sau khi bị FIFA cấm thi đấu, họ đã trở lại một cách ấn tượng. Trong 2 trận giao hữu với ĐT Việt Nam, các cầu thủ Indonesia chỉ chịu thua chung cuộc với tỉ số 5- 4.

Đến với AFF Cup lần này, HLV Alfred Riedl có trong tay lực lượng mạnh nhất, với 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm: Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia), Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan) và Irfan Bachdim (CLB Consadole Sapporo, Nhật Bản). Họ được coi là “chìa khóa” để toàn đội mở cánh cửa lấy cúp.

Thùy Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/aff-suzuki-cup-2016-bang-a-bang-dau-tu-than/291773.vgp