AFF Cup 2022: Đội tuyển Thái Lan liệu có giữ vững 'ngôi vương'

Liệu đội tuyển Thái Lan có thể bảo vệ thành công được ngôi vương trước những đối thủ mạnh như đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022?

Dù hiện vẫn đang là những nhà đương kim vô dịch AFF Cup nhưng việc không thể triệu tập nhiều ngôi sao lớn, trong đó phải kể đến Chanathip Songkrasin đang khiến sức mạnh của đội tuyển Thái Lan trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tương quan đánh giá

Những lá thăm may rủi đã đưa những Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor/Brunei chạm mặt nhau tại bảng A - AFF Cup 2022. Không quá khó đoán khi đánh giá rằng đội tuyển Thái Lan - đương kim vô địch AFF Cup 2020 chính là đội bóng mạnh nhất trong bảng đấu. Tuy nhiên, sự vươn mình mạnh mẽ trong thời gian qua của Indonesia cho thấy tham vọng lớn lao của xứ Vạn Đảo. Hay bên cạnh đó những Philippines, Campuchia hay Brunei cũng hứa hẹn là ẩn số khó đoán.

Mặc dù vậy, sự vượt trội của đội tuyển Thái Lan ở một bảng đấu tương đối dễ dàng cũng sẽ là điều các cổ động viên nước này yên tâm trước khi đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking bước vào tranh tài. Thế nhưng tại AFF Cup năm nay, mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Thái Lan chắc chắn không phải vượt qua vòng bảng mà mục tiêu số 1 của họ chỉ có thể là bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển Thái Lan liệu có bảo vệ được "ngôi vương" tại AFF Cup 2022

Dẫu vậy, với tình hình lực lượng hiện tại, sẽ rất khó để Huấn luyện viên Polking có thể đảm bảo được mục tiêu này. Nhất là khi ông không thể có được sự phục vụ của Chanathip Songkrasin - ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan, người đang được mệnh danh là Messi xứ sở chùa Vàng.

Có lẽ không cần phải phân tích quá nhiều về Chanathip. Với việc chiếm suất đá chính ở Kawasaki Frontale, đội bóng hàng đầu Nhật Bản, anh đã vươn đến đẳng cấp châu Á. Đó là lý do HLV Alexandre Polking và Madam Pang đã nỗ lực để thuyết phục Consadole Sapporo (đội chủ quản của Chanathip thời điểm đó) cho Chanathip trở về thi đấu ở AFF Cup 2020. Trước giải đấu, HLV Polking khẳng định rằng sự có mặt của Chanathip có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với tuyển Thái Lan.

Và ngôi sao này đã tạo ra sự khác biệt. Cả 4 bàn thắng của Chanathip đều được ghi ở những trận đấu quan trọng. Anh lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi và làm điều tương tự trong trận chung kết lượt đi với Indonesia, giúp "Voi chiến" thắng 4-0.

Chanathip là một trong 4 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Ngoài ra, anh còn giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Trong 3 lần gần nhất tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup, danh hiệu cá nhân cao quý nhất đều thuộc về "Messi Jay". Tầm ảnh hưởng của Chanathip còn được thể hiện ở vòng loại thứ 2 World Cup. Trong 5 trận đầu tiên, khi tiền vệ này vẫn góp mặt, tuyển Thái Lan giành 8 điểm và có nhiều cơ hội vào vòng loại thứ 3.

Đến giai đoạn các đội thi đấu tập trung tại UAE (do ảnh hưởng của dịch Covid), Chanathip vắng mặt do dính chấn thương. Khi đó, tuyển Thái Lan bị Indonesia, đội yếu nhất bảng, cầm hòa và nhận thất bại trước UAE, Malaysia. Kết quả này như giọt nước làm tràn ly, khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan không còn giữ được kiên nhẫn với HLV Akira Nishino và sa thải chiến lược gia người Nhật Bản.

Tình hình lực lượng của đội tuyển Thái Lan

Mới đây, Huấn luyện viên Mano Polking đã công bố danh sách 24 cái tên sẽ tham dự AFF Cup 2022 của đội tuyển Thái Lan. Không chỉ không thể triệu tập ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin, đội tuyển Thái Lan còn không thể gọi rất nhiều ngôi sao trong đợt tập trung lần này.

Theo đó, danh sách 24 tuyển thủ hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup của Thái Lan năm nay chỉ có 8 gương mặt từng tham gia giải đấu năm 2021. Đó là các hậu vệ Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman; các tiền vệ Sarach Yooyen, Bordin Phala, Sivakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan; cùng 2 tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda.

Thái Lan sẽ không có đội trưởng Chanathip Songkrasin do cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản này không được câu lạc bộ chủ quản cho phép về nước như đã nói ở trên.

Tương tự, các câu lạc bộ ở Nhật Bản cũng không đồng ý để Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat trở về nước dự giải. Trong khi đó, thủ môn số 1 dày dặn kinh nghiệm Kawin Thamsatchanan cũng vắng mặt.

Đội tuyển Thái Lan trước đó đã lên ngôi vô địch tại AFF 2020

Hậu vệ Tristan Do, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon, các tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta (em ruột Supachok), Supachai Chaided cũng không được lên tuyển vì những lý do khác nhau. Hầu hết là do các cầu thủ trẻ đang đi tập huấn tại Anh quốc và họ từ chối trở về tham dự AFF Cup do biết cơ hội được đi tập luyện tại những môi trường bóng đá hàng đầu thế giới là không nhiều.

Với việc thiếu vắng nhiều trụ cột, tham vọng bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề. Dù vậy, HLV Mano Polking vẫn có nhiệm vụ phải giúp "Voi chiến" lên ngôi ở giải đấu. Bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) tiếp tục nắm vai trò trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu sắp tới.

Cầu thủ đáng chú ý - Therathon Bunmathan

Với việc các ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Suphanat Muenta hay Supachok Sarachat không thể tham dự AFF Cup 2022, mọi sự chú ý sẽ được dồn vào cái tên Theerathon Bunmathan. Việc Chanathip không tham dự giải đấu cũng đã giúp Theerathon Bunmathan được trao tấm băng đội trưởng.

Hậu vệ trái đến từ Buriram United được đánh giá là cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc nhất của Voi chiến ở giải lần này. Trong quá khứ, anh cũng từng có quãng thời gian chơi bóng ở Nhật Bản cho đội bóng Yokohama F. Marinos. Vì thế với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình, Theerathon hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đội trưởng của mình.

Những cầu thủ Thái Lan liệu có đang "run rẩy" để bảo vệ ngai vàng?

Anh cũng từng được các cổ động viên tại Đông Nam Á đặt cho biệt danh là Vua củi chỏ sau nhiều hành động chơi xấu của mình trong quá khứ. Tại AFF Cup 2020, Theerathon Bunmathan phải nhận nhiều chỉ trích liên tiếp có các pha đánh chỏ nhằm vào Quang Hải hay Xuân Mạnh ở hai trận bán kết gặp Việt Nam.

Đến trận chung kết lượt về gặp Indonesia, hậu vệ trái của Thái Lan lại có hành vi xấu với cầu thủ của Indonesia. Dù vậy, những tình huống này đều không bị trọng tài phát hiện. Nếu AFF Cup 2020 có VAR, Theerathon Bunmathan khó tránh khỏi việc phải nhận thẻ đỏ.

Lối chơi và chiến thuật

Có thể nói rằng, đội tuyển Thái Lan luôn là một trong những đội tuyển trung thành nhất với lối đá áp đặt thế trận và tấn công dồn ép đối thủ tại Đông Nam Á. Họ rất trung thành với lối chơi này bất chấp việc chơi bóng quá tự tin này đôi khi khiến họ nhận những đòn hồi mã thương đau đớn.

Ngoài ra, triết lý tấn công theo phong cách phối hợp nhỏ của chiến lược gia Mano Polking cũng giúp các cầu thủ phát huy được hết sở trường kỹ thuật của bản thân. Dẫu vậy, việc thiếu vắng nhiều ngôi sao kỹ năng cao như Messi Thái Chanathip, Supachok hay thần đồng Suphanat Muenta cũng sẽ khiến ông Polking gặp khó khăn nếu tiếp tục lối đá áp đặt thế trận dựa trên kỹ thuật cá nhân của cầu thủ.

Tương quan các đối thủ của đội tuyển Thái Lan tại bảng A

Việc vượt qua Timor Leste ở vòng loại để giành vé vào vòng bảng là bất ngờ với Brunei. Tuy nhiên, sứ mệnh của đội bóng này có lẽ cũng dừng ở đây bởi có đến 99,99% nguy cơ họ bị loại với kết quả toàn thua trong các trận đấu sắp tới. Campuchia mạnh hơn Brunei nhưng cũng được dự đoán không có cửa để giành quyền vào vòng đấu knock-out.

Chất lượt đội hình thấp là lý do quan trọng nhất. Mới đây, đội bóng xứ Chùa tháp đã đại bại trước Malaysia với tỷ số 0-4. Trong lịch sử 8 lần góp mặt, Campuchia cũng chưa một lần vượt qua được vòng đấu bảng. Không chủ quan và xem thường nhưng dựa trên năng lực thực tế ở bảng A, Campuchia vả Brunei chỉ bị nhận diện là những đội “lót đường” nên có nằm mơ cũng khó thấy hai đội bóng này gây nên “động đất”.

Cuộc đua 2 suất bán kết của bảng A được nhận diện chủ yếu diễn ra giữa Thái Lan, Indonesia và Philippines. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, Thái Lan được đánh giá cao nhất.

Một khi Thái Lan thi đấu với thái độ chỉn chu, chiếc vé vào bán kết cũng không phải quá tầm với đối với họ. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng rõ ràng những nhà đương kim vô địch vẫn là một tập thể đầy sức mạnh, chất lượng cầu thủ có chuyên môn cao.

Thái Lan đang được đánh giá cao nhất tại AFF Cup 2022

Với Indonesia, sáu lần Indonesia vào chung kết nhưng đều thất bại cả 6 trận nên HLV Shin Tae Yong quyết thay đổi vận mệnh ở AFF Cup 2022. Để hiện thực hóa mục tiêu lần đầu tiên ngôi, Indonesia phải vào bán kết. Đội bóng xứ Vạn đảo có quá trình chuẩn bị chu đáo trong thời gian vừa qua.

Nhưng để vượt qua vòng đấu bảng, Indonesia phải kiếm được ít nhất 1 điểm trong cuộc tiếp đón trước Thái Lan trên sân nhà. Còn nếu trắng tay trước Thái Lan, nguy cơ Indonesia phải sớm dừng cuộc chơi là rất lớn. Nói thế là bởi theo lịch, đội bóng này phải làm khách trên sân của Philippines. So với những lứa cầu thủ trước, nhân sự của Philippines có vẻ không sánh bằng.

Sự chuẩn bị của đội bóng này cũng khá cập rập khi họ chỉ chính thức bổ nhiệm ông Josep Ferre làm HLV trưởng cách đây hơn 1 tuần. Dù vậy, Philippines sở hữu những cầu thủ có dòng máu châu Âu và ở một chừng mực nào đó, trình độ năng lực của họ là khá tốt nên sẽ dễ dàng bắt kịp nếu có thời gian để hòa nhập. Thuận lợi cho Philippines là chỉ phải đối đầu với 2 đối thủ yếu Campuchia và Brunei trong 2 lượt đầu tiên.

Đây là cơ hội để HLV Josep Ferre lắp ghép đội hình trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Có thể nói, trận tiếp đón Indonesia trên sân nhà sẽ có mang tính quyết định không chỉ đối với đội khách là cả chủ nhà. Với ưu thế sân nhà, Philippines có cửa để giành một kết quả khả quan, qua đó, tranh một suất vào bán kết.

Thế nhưng, các đối thủ của Đội tuyển Thái Lan ở bảng A là không thực sự quá mạnh và họ hoàn toàn có thể giành vé chơi trận bán kết nếu đá đúng sức.

Gia Tuệ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/aff-cup-2022-doi-tuyen-thai-lan-lieu-co-giu-vung-ngoi-vuong-231555.html